Một trường đại học ở TP.HCM bắt đầu cấp chứng chỉ điện tử cho người học

(PLO)- Từ tháng 11 này, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM sẽ cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận điện tử cho sinh viên và học viên ở các khóa đào tạo ngắn hạn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-11, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM đã công bố thông tin về việc trường chính thức triển khai cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận điện tử cho học viên hoàn thành các khóa đào tạo ngắn hạn từ tháng 11 này.

Theo đó, chứng chỉ, giấy chứng nhận bản điện tử sẽ được cấp miễn phí cho người học, cựu sinh viên, cựu học viên. Người dùng có thể truy cập vào trang web chungchinganhan.ueh.edu.vn, đăng nhập bằng mã học viên để tự tải chứng chỉ, giấy chứng nhận điện tử hoặc gửi trực tiếp đến các cá nhân và đơn vị khác.

Trong trường hợp có nhu cầu sử dụng bản giấy, người học có thể đề nghị và sẽ được cấp bản sao từ sổ gốc (cấp không giới hạn và có tính phí).

Đối với các khóa ngắn hạn dành cho sinh viên đại học chính quy, trường sẽ cấp Giấy chứng nhận điện tử cho khóa học hoặc từng môn học tùy theo nội dung chương trình đào tạo và quy định hiện hành của trường.

Mẫu chứng chỉ/giấy chứng nhận điện tử sẽ được cấp cho người học.

Mẫu chứng chỉ/giấy chứng nhận điện tử sẽ được cấp cho người học.

TS Bùi Quang Hùng, Phó Hiệu trưởng trường cho biết thực ra, từ hơn một năm trước, trường đã triển khai việc tra cứu, xác thực Bằng tốt nghiệp (của tất cả các khóa, các hệ, các loại hình đào tạo) thông qua QR code được in trực tiếp trên bằng.

Do đó, theo ông Hùng, việc triển khai cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận điện tử cho các khóa đào tạo ngắn hạn là bước chuyển cao hơn và sẽ giúp người học giảm tải nhiều hơn nữa thủ tục hành chính, tiết kiệm được rất nhiều thời gian, chi phí.

Đồng thời, các cá nhân, đơn vị khi sử dụng các chứng chỉ, giấy chứng nhận điện tử của trường có thể dễ dàng tra cứu và xác thực thông tin trên hệ thống. Điều này còn làm gia tăng tính xác thực và hiệu quả lưu trữ trong công tác vận hành, quản trị của trường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.