Một trường đại học có điểm sàn y khoa vượt ngưỡng của Bộ GD&ĐT

(PLO)- Đa số trường đại học đưa ra mức điểm sàn khối ngành sức khỏe và sư phạm bằng mức điểm mà Bộ GD&ĐT ấn định.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn khối ngành sức khỏe và nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2023 theo xét điểm thi tốt nghiệp THPT, các trường đại học (ĐH) lần lượt công bố điểm sàn ở những nhóm ngành này.

Theo công bố của Bộ GD&ĐT, ở nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề, y khoa và răng - hàm - mặt là hai ngành có điểm sàn cao nhất (22,5 điểm), tăng 0,5 điểm so với năm trước.

Các ngành còn lại tương tự năm trước, gồm ngành dược học và y học cổ truyền 21 điểm. Các ngành điều dưỡng, y học dự phòng, hộ sinh, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hồi chức năng, kỹ thuật phục hình răng đều 19 điểm.

Nhóm ngành đào tạo giáo viên vẫn như năm trước, điểm sàn trình độ ĐH 19 điểm. Riêng các ngành giáo dục thể chất, sư phạm âm nhạc và sư phạm mỹ thuật 18 điểm. Còn ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng là 17 điểm.

Căn cứ các mức điểm sàn này, các trường tùy tình hình cụ thể để đưa ra mức điểm sàn phù hợp, nhưng tối thiểu phải ở mức Bộ GD&ĐT ấn định.

Tuy vậy, đa số trường ĐH đưa ra mức sàn tương tự theo xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay. Số ít trường đưa ra mức cao hơn ở những ngành thu hút quan tâm của thí sinh.

Cụ thể, theo công bố của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, ở lĩnh vực sức khoẻ, ngành y khoa có mức điểm sàn cao nhất với 23 điểm, cao hơn sàn của Bộ GD&ĐT 0,5 điểm. Ngành dược học có mức điểm 21 điểm và các ngành y học dự phòng, điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật phục hồi chức năng có mức điểm là 19.

Riêng với ngành giáo dục mầm non có mức điểm sàn là 19.

Tại Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, mức điểm tương tự mức của Bộ GD&ĐT. Cụ thể, khối ngành sức khỏe, ngành y đa khoa và răng hàm mặt là 22,5 điểm. Các ngành y học cổ truyền, dược học là 21 điểm. Các ngành kỹ thuật xét nghiệm y học, điều dưỡng - hộ sinh, kỹ thuật phục hồi chức năng có điểm sàn là 19.

Tất cả ngành thuộc các nhóm ngành khác như kinh tế - quản trị, ngôn ngữ và văn hóa quốc tế, khoa học xã hội, công nghệ - kỹ thuật sẽ lấy mức điểm sàn 15.

Tương tự, ngành dược học của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM có mức điểm sàn 19 điểm.

Tại Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, ngành sư phạm kỹ thuật nông nghiệp tại cơ sở TP.HCM và giáo dục mầm non hệ ĐH tại cơ sở Ninh Thuận đều có mức sàn là 19. Ngành giáo dục mầm non hệ cao đẳng là 17 điểm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.