Một nhóm nhà lập pháp Canada chuẩn bị thăm Đài Loan giữa căng thẳng tại eo biển

(PLO)- Nhà lập pháp Canada giải thích mục đích của chuyến thăm Đài Loan là về thương mại, tình hữu nghị và cơ hội cho các công ty của nước này trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters ngày 17-8 dẫn lời bà Judy Sgro - nhà lập pháp thuộc đảng Tự do Canada, cho biết một phái đoàn Quốc hội nước này có kế hoạch thăm Đài Loan vào tháng 10 tới nhằm tìm kiếm cơ hội kinh tế ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Động thái này có thể làm leo thang căng thẳng giữa Trung Quốc và phương Tây.

Một nhóm nhà lập pháp Canada chuẩn bị sang thăm Đài Loan. Ảnh: Chris Wattie/REUTERS

Một nhóm nhà lập pháp Canada chuẩn bị sang thăm Đài Loan. Ảnh: Chris Wattie/REUTERS

Bà Sgro - hiện đang giữ chức Chủ tịch Ủy ban thường vụ về Thương mại quốc tế của Quốc hội Canada, nói rằng các thành viên trong ủy ban của bà đã lên kế hoạch thăm Đài Loan trong một thời gian dài.

“Mục đích [chuyến thăm] không phải để gây ra hỗn loạn hay vấn đề cho Đài Loan và cũng không tạo ra thách thức đối với Trung Quốc, mà đó là về thương mại, tình hữu nghị và cơ hội cho Canada trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương” - bà Sgro cho hay.

Bà cũng nói rằng trong quá khứ, các nhà lập pháp Canada từng đều đặn đến thăm Đài Loan mỗi năm hai lần, song do tình hình đại dịch COVID-19, các chuyến thăm đã bị hoãn lại.

“Đây là một phần trong nỗ lực không ngừng của chúng tôi nhằm đảm bảo rằng cánh cửa luôn rộng mở cho các công ty Canada ở bất cứ nơi nào có cơ hội giao thương” - bà Sgro nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Randy Hoback - nhà lập pháp thuộc đảng Bảo thủ Canada và hiện đang là phó Chủ tịch Ủy ban thường vụ về Thương mại quốc tế, cho biết ông sẽ xin lời khuyên từ Bộ Ngoại giao Canada trước khi quyết định đi thăm Đài Loan.

“Tôi cho rằng chúng ta cần trở lại trạng thái bình thường đối với nhiều thứ và một trong số đó là các chuyến thăm và giao lưu giữa các đối tác” - ông Hoback nói.

Chính phủ Canada nói họ tôn trọng quyết định thăm Đài Loan của các nhà lập pháp. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao nước này lưu ý: “Các hiệp hội và nhóm hữu nghị quốc hội thường xuyên có các chuyến viếng thăm và chúng tôi tôn trọng sự độc lập của họ".

Đại sứ quán Trung Quốc tại Ottawa chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Thông báo về chuyến thăm dự kiến tới Đài Loan của nhóm nhà lập pháp Canada được đưa ra sau các chuyến thăm gần đây của phái đoàn Quốc hội Mỹ, trong đó có chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Bắc Kinh đã phản ứng quyết liệt thông qua nhiều cách thức bao gồm tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật quanh Đài Loan, trừng phạt kinh tế hòn đảo này cũng như các quan chức của chính quyền Đài Bắc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.