Trung Quốc tiếp tục tập trận quanh Đài Loan, bà Thái Anh Văn gặp 1 thủ tướng nước ngoài

(PLO)- Trung Quốc tuyên bố tiếp tục tập trận, tập trung phối hợp tấn công trên biển và chống tàu ngầm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-8, Bộ Tư lệnh chiến khu phía Đông của Trung Quốc (TQ) tiếp tục các cuộc tập trận và huấn luyện chung quanh vùng biển và vùng trời quanh Đài Loan, với trọng tâm là tổ chức các chiến dịch phối hợp tấn công trên biển và chống tàu ngầm, đài CGTN đưa tin.

Trước đó, để phản đối chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan, TQ đã thông báo tập trận 4 ngày, từ ngày 4-8 đến ngày 7-8. Tuy nhiên, sau khi ngày tập trận cuối cùng theo kế hoạch nói trên kết thúc, TQ lại đưa ra thông báo tiếp tục tập trận.

Hiện chưa rõ thời gian và địa điểm chính xác của các cuộc tập trận mới. Trước đó, vào ngày 7-8, Đài Loan đã nới lỏng các hạn chế bay gần 6 khu vực mà TQ tuyên bố tập trận 4 ngày.

Lính Trung Quốc nhìn qua đảo Đài Loan trong cuộc tập trận ngày 5-8. Ảnh: CMG

Lính Trung Quốc nhìn qua đảo Đài Loan trong cuộc tập trận ngày 5-8. Ảnh: CMG

Ngay trước khi Bắc Kinh thông báo tiếp tục tập trận, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã gặp Thủ tướng Ralph Gonsalves của đảo quốc Saint Vincent và Grenadines ở biển Caribe. Bà Thái cho biết bà rất cảm động trước quyết tâm đến thăm hòn đảo của ông Gonsalves trong bối cảnh TQ đang gây áp lực quân sự lên Đài Loan, theo hãng tin Reuters.

Không rõ bà Thái đã mời ông Gonsalves đến trước hay sau khi bà Pelosi thăm Đài Loan tuần qua. Cơ quan ngoại giao Đài Loan từ chối tiết lộ thông tin cụ thể về chuyến thăm của Thủ tướng Gonsalves, theo Reuters.

Trong một diễn biến khác, ngày 8-8, Bộ Quốc phòng TQ bảo vệ quyết định hoãn các cuộc thảo luận về quân sự với phía Mỹ để phản đối chuyến thăm của bà Pelosi tới Đài Loan.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng TQ Ngô Khiêm nói rằng tình hình căng thẳng ở eo biển Đài Loan hiện nay do phía Mỹ gây ra và Mỹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và nhận lấy hậu quả về điều này.

Trước khi cuộc tập trận kết thúc, vào ngày 7-8, 10 tàu chiến TQ và 10 tàu chiến Đài Loan đã di chuyển gần nhau, ở đường trung tuyến giả định - vùng đệm ngăn cách TQ đại lục và Đài Loan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.