Phái đoàn nghị sĩ Mỹ bất ngờ thăm Đài Loan

(PLO)- Chưa đầy hai tuần sau chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi, một phái đoàn khác của Quốc hội Mỹ đã bất ngờ tới hòn đảo nhằm tái khẳng định sự ủng hộ của Washington đối với Đài Bắc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo hãng tin Reuters, một phái đoàn gồm 5 nghị sĩ Mỹ tối 14-8 đã hạ cánh xuống thành phố Đài Bắc, thực hiện chuyến thăm kéo dài hai ngày tại Đài Loan và sẽ gặp lãnh đạo Thái Anh Văn cùng một số quan chức cấp cao khác của chính quyền hòn đảo.

Phái đoàn Quốc hội Mỹ thăm Đài Loan. Ảnh: Cơ quan Đối ngoại Đài Loan

Phái đoàn Quốc hội Mỹ thăm Đài Loan. Ảnh: Cơ quan Đối ngoại Đài Loan

Theo thông báo của Viện Mỹ tại Đài Loan (AIT), phái đoàn do Thượng nghị sĩ Ed Markey dẫn đầu cùng với bốn nhà lập pháp khác, gồm Hạ nghị sĩ Dân chủ John Garamendi, Hạ nghị sĩ Dân chủ Alan Lowenthal, Hạ nghị sĩ Dân chủ Don Beyer và Hạ nghị sĩ Cộng hòa Aumua Amata Coleman Radewagen.

Ông Markey hiện đang là người đứng đầu Tiểu ban Đối ngoại về khu vực Đông Á, Thái Bình Dương và An ninh mạng Quốc tế của Thượng viện Mỹ.

AIT cho biết chuyến thăm Đài Loan là một điểm đến trong chuyến công du nhiều ngày tới khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của phái đoàn Quốc hội Mỹ.

"Phái đoàn sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo cấp cao của Đài Loan để thảo luận về quan hệ Mỹ-Đài, an ninh khu vực, thương mại và đầu tư, chuỗi cung ứng toàn cầu, biến đổi khí hậu và các vấn đề quan trọng khác mà hai bên cùng quan tâm" - thông báo cho hay.

Văn phòng của ông Markey cho biết các nhà lập pháp "sẽ tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với Đài Loan được hướng dẫn từ Đạo luật Quan hệ Đài Loan năm 1979, Thông cáo chung Mỹ - Trung Quốc và Sáu đảm bảo, đồng thời sẽ khuyến khích sự ổn định và hòa bình trên eo biển Đài Loan”.

Phái đoàn dự kiến sẽ “gặp gỡ các lãnh đạo cấp cao và các thành viên đến từ những lĩnh vực tư nhân ở Đài Loan để thảo luận về lợi ích chung bao gồm hạ nhiệt căng thẳng ở eo biển Đài Loan và mở rộng hợp tác kinh tế như đầu tư vào chất bán dẫn” - văn phòng này cho hay.

Trong khi đó, một phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ nói rằng các thành viên của Quốc hội Mỹ đã đến Đài Loan nhiều thập niên qua và sẽ tiếp tục làm như vậy, đồng thời lưu ý rằng những chuyến thăm như thế phù hợp với chính sách một Trung Quốc lâu nay của Washington.

Cơ quan Đối ngoại Đài Loan bày tỏ sự hoan nghênh trước chuyến thăm của phái đoàn lưỡng đảng và lưỡng viện Quốc hội Mỹ.

Trong một tuyên bố, văn phòng lãnh đạo Đài Loan cho biết phái đoàn sẽ gặp bà Thái vào sáng ngày 15-8.

“Đặc biệt tại thời điểm mà Trung Quốc đang gia tăng căng thẳng ở eo biển Đài Loan và khu vực với các cuộc tập trận quân sự, phái đoàn do ông Markey dẫn đầu tới thăm Đài Loan một lần nữa chứng minh sự ủng hộ vững chắc của Quốc hội Mỹ đối với Đài Loan” - tuyên bố cho hay.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington hôm 14-8 nhấn mạnh "các thành viên Quốc hội Mỹ nên hành động nhất quán với chính sách một Trung Quốc của Mỹ”, đồng thời lập luận rằng chuyến thăm mới nhất này "một lần nữa chứng minh Mỹ không muốn thấy sự ổn định trên eo biển Đài Loan và đã không tiếc công sức kích động sự đối đầu giữa hai bên cũng như can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc".

Chuyến thăm mới nhất của phái đoàn Quốc hội Mỹ diễn ra chưa đầy hai tuần sau chuyến công du của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tới Đài Loan. Phản ứng trước chuyến thăm của bà Pelosi, Trung Quốc đã đưa ra các biện pháp đáp trả bao gồm tổ chức các cuộc tập trận xung quanh Đài Loan, trừng phạt kinh tế hòn đảo cũng như hủy nhiều cơ chế hợp tác song phương Mỹ-Trung.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.