Một Michael Phelps mới 'ra đời'

(PLO)- Cậu bé 10 tuổi mang hai dòng máu Á-Mỹ đã hạ bệ một kỷ lục của huyền thoại bơi lội thế giới Michael Phelps. Ba năm trước, Apuada đã tuyên bố đánh bại các kỷ lục của Phelps...

Clark Kent Apuada, cậu bé 10 tuổi mang hai dòng máu Philippines và Mỹ, vừa phá kỷ lục bơi bướm 100 m nam ở nhóm tuổi U-10. Thành tích mà Apuada vừa đạt phá luôn kỷ lục của huyền thoại bơi lội Mỹ Michael Phelps lập được cũng năm lên 10 tuổi vào năm 1995 là 1’10”48. Nhưng Apuada đã phá với thành tích 1’09”38.

Cha người Mỹ, mẹ Philippines nhưng Apuada có gương mặt rất... Á.

100 m bướm nam là nơi chen chúc các kỷ lục và sự cạnh tranh nghiệt ngã nhất trong làng bơi lội thế giới. Apuada đã mất 1’09”38  để hoàn thành 100 m bướm nam U-10 ngày 29-7 vừa qua, xô đổ kỷ lục huyền thoại bơi lội Mỹ Michael Phelps lập 23 năm trước.

Giải bơi lội nhóm tuổi U-10 toàn Mỹ có tên Long Course Metres diễn ra ở trung tâm dưới nước Salinas Aquatics MCAT dành cho vùng Viễn Tây của Mỹ.

Ba năm trước Apuada đã tuyên bố hạ bệ các kỷ lục của Michael Phelps.

Điều độc đáo khác là cậu bé Apuada 10 tuổi mang hai dòng máu Phi-Mỹ này đang dẫn đầu tất cả nội dung khác nữa ở nhóm tuổi U-10 nam toàn giải.

Apuada có gia đình sinh sống tại California, tham gia các giải bơi lội trẻ khu vực và toàn Mỹ từ năm lên bảy tuổi.

HLV của Apuada là Dia Rianda, cũng là thành viên trong ban điều hành Trung tâm thể thao dưới nước Salinas, còn cho biết thêm: “Cậu bé thể hiện tài năng trong nhiều lĩnh vực, xuống nước thì như một con rái cá, âm nhạc và võ thuật đều xuất sắc, khoa học và nghệ thuật cũng tỏ ra hơn hẳn nhiều bạn cùng trang lứa khác”.

Có một điều… sốc nữa là từ năm lên bảy, tức cách đây ba năm Apuada đã tuyên bố sau này muốn hạ bệ những kỷ lục trong làng bơi lội thế giới và Olympic của huyền thoại Michael Phelps… và Apuada đã và đang làm được điều đó, bằng việc đánh bại kỷ lục cùng tuổi mà năm lên 10 Phelps đã làm.

Các nhà chuyên môn lẫn bản thân Apuada đang hướng đến cho Apuada tham dự Olympic 2020… để trở thành kình ngư trẻ nhất lịch sử Olympic.

Đất nước Philippines có nhiều tài năng thể thao và âm nhạc ở… dạng con lai. Hậu vệ David Alaba của Bayern Munich và tuyển Áo cũng có mẹ là người Philippines. Hay giọng ca huyền thoại của Tây Ban Nha Julio Iglesias qua bài hát nổi tiếng La Paloma cũng có mẹ là người Philippines…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.