Một học sinh đuối nước trong hồ bơi

(PL)- Nam sinh lớp 5 tử vong tại khu vực dành cho người biết bơi.

Chiều 18-1, chị Nguyễn Thị Thắm (31 tuổi, đang mang thai) đau đớn ngây dại trước thi thể của đứa con trai Trần Thế Anh (11 tuổi, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Kim Đồng). Nước mắt chảy dài, chị gọi tên con trong tiếng nấc nghẹn rồi lại gục xuống. Nhiều người thân, bạn bè của cháu Anh cũng rơi nước mắt khi đến thắp hương tại nhà đại thể Bình Hưng Hòa để tiễn em về quê nhà Thanh Hóa an táng. Đôi mắt đỏ hoe, ngồi co ro một góc, chị không nói thành lời.

Đôi mắt đỏ hoe, anh Trần Văn Kỳ (cha của cháu Anh) kể sáng 18-1, vợ anh chở con đến Trường THPT Võ Trường Toản (quận 12), nơi giáo viên Trường Kim Đồng bố trí các bạn cùng lớp của Anh đến đá bóng. Sau đó chị Thắm ra về. Gần 10 giờ cùng ngày, chị Thắm quay lại đón con thấy mọi người đang nhốn nháo, chị điếng người khi nghe Anh bị đuối nước được đưa vào BV Đa khoa quận 12 cấp cứu. Vợ chồng chị và mọi thành viên trong gia đình tức tốc có mặt ở bệnh viện, khi tới nơi được thông báo Anh đã mất. “Thằng Thế Anh ngoan lắm, nó học giỏi và rất mê bóng đá” - anh Kỳ nói trong nghẹn ngào.

Gia đình chuẩn bị đưa cháu Thế Anh về quê Thanh Hóa lo hậu sự.  Ảnh: XN

Theo thông tin ban đầu, Anh và các bạn cùng lớp được giáo viên đưa tới Khu liên hợp Thể thao hồ bơi, sân bóng đá mini, cầu lông của Trường THPT Võ Trường Toản để đá bóng. Khi đá bóng xong, Anh xin ở lại để bơi. Trong lúc bơi, Anh từ hồ bơi dành cho thanh thiếu niên qua khu vực dành cho người biết bơi và đuối nước tại đây. Lúc này có khoảng bảy nhân viên cứu hộ đang có mặt tại hồ bơi chạy đến ứng cứu.

“Cháu bị đuối nước ở làn bơi số 1 có độ sâu 1,1 m. Khi phát hiện chúng tôi nhanh chóng đưa lên bờ sơ cứu ban đầu rồi chuyển tới bệnh viện nhưng không qua khỏi” - anh Nguyễn Thành Tâm, nhân viên cứu hộ tại hồ bơi, trình bày. Theo thông tin gia đình nạn nhân cung cấp, kết quả khám nghiệm cháu Thế Anh tử vong do ngạt nước.

Trao đổi báo Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo Trường THPT Võ Trường Toản cho biết vừa nắm thông tin về trường hợp của cháu Thế Anh từ ban quản lý hồ bơi thông báo. Hiện hồ bơi trên do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thể thao giải trí Nhật Quang khai thác. Từ năm 2009, Trường Võ Trường Toản tiến hành ký kết hợp đồng với Công ty Nhật Quang quản lý, khai thác hoạt động hồ bơi. Trong sáu năm qua, đây là lần đầu tiên xảy ra sự cố chết người tại hồ bơi.

Liên lạc với PV báo Pháp Luật TP.HCM qua điện thoại, ông Hồ Bạch Long - Giám đốc Công ty Nhật Quang trả lời đang cùng nhân viên phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân. Bước đầu, phía công ty hỗ trợ gia đình chị Thắm 30 triệu đồng để lo chi phí đưa cháu Thế Anh về quê Thanh Hóa lo tang lễ. Sau đó công ty sẽ tiếp tục trao đổi với gia đình về việc bồi thường. Hiện hồ bơi tạm thời đóng cửa hoạt động. Ngoài ra, cơ quan chức năng cùng Cơ quan CSĐT Công an quận 12 đã xuống hiện trường, lập hồ sơ làm rõ nguyên nhân. Đến tối 18-1, thi thể cháu Thế Anh được gia đình đưa về quê lo hậu sự sau khi mọi công tác khám nghiệm cơ bản được hoàn tất.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.