Mới ra tù, chưa kịp thi GPLX mà chạy xe có bị phạt?

(PLO)- Người mới ra tù, chưa kịp làm lại hoặc thi mới giấy phép lái xe mà điều khiển xe lưu thông trên đường vẫn bị xử phạt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Mới đây, PLO có thông tin về vụ việc “Vi phạm nồng độ cồn khi chở người yêu đi chơi Valentine”, trong đó người vi phạm giao thông vừa mới ra tù, chưa kịp làm căn cước công dân và giấy phép lái xe.

Mới ra tù, chưa kịp thi bằng lái xe có bị phạt không ?
CSGT kiểm tra phương tiện vi phạm tại quận Bình Thạnh

Theo nội dung vụ việc, trong đêm Valentine (lễ tình nhân) 14-2, Đội CSGT - Trật tự Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã lập biên bản vi phạm nồng độ cồn đối với một nam thanh niên đang chở người yêu đi chơi.

Người này không xuất trình được giấy phép lái xe, không xuất trình giấy đăng ký xe và cả căn cước công dân với lý do vừa mới ra tù được ít tháng, chưa kịp làm các giấy tờ tùy thân liên quan.

Bạn đọc thắc mắc pháp luật quy định ra sao về vấn đề này.

Trao đổi với PV, Luật sư Đỗ Trúc Lâm, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết khoản 3 Điều 5 Luật Căn cước năm 2023 quy định nghĩa vụ của công dân là làm thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước theo quy định của pháp luật về căn cước. Xuất trình thẻ căn cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước hoặc cung cấp số định danh cá nhân khi người có thẩm quyền yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Còn tại Điều 9 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, quy định các hành vi bị nghiêm cấm: "Điều khiển xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ không có giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật".

Như vậy, người thi hành xong hình phạt tù khi trở lại cuộc sống thường nhật phải tuân thủ pháp luật như những người khác. Lý do mới ra tù nên chưa có thẻ căn cước hoặc không có giấy phép lái xe... không phải lý do chính đáng để được miễn xử phạt hành chính khi vi phạm luật giao thông.

Luật sư Lâm khuyến cáo mọi công dân nói chung cần lưu ý phải nhanh chóng liên hệ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được cấp, cấp lại, cấp đổi thẻ căn cước theo quy định và phải có giấy phép lái xe phù hợp mới được điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.