Miễn tiền điện, nước để kéo khách thuê văn phòng trở lại

(PLO)- Nhiều chủ cho thuê văn phòng tiếp tục giảm giá 10%-30%, miễn các chi phí, dịch vụ nhằm thu hút khách.

Ngay khi TP.HCM mở cửa các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhiều tòa nhà văn phòng đã bắt đầu quảng cáo rầm rộ để thu hút khách thuê trở lại.

Giảm giá thuê, miễn phí nhiều dịch vụ

Đại diện một tòa nhà cho thuê văn phòng hạng A trên đường Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM cho biết giá cho thuê đã giảm 13% từ 46 USD/m2/tháng (1,06 triệu đồng/m2/tháng) xuống còn 40 USD/m2/tháng (tương đương khoảng 920.000 đồng/m2/tháng). Giá thuê này đã bao gồm cả tiền điện lạnh.

Từ tháng 4, khi đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát, tòa nhà này đã có khoảng 20%-30% lượng khách thuê trả mặt bằng dù giá đã giảm đến 30%-50%.

“TP mở cửa nhưng nhiều công ty vẫn chưa quay lại làm việc. Họ có xu hướng dịch chuyển ra xa trung tâm để thuê, giảm diện tích lại để tiết kiệm chi phí. Vì vậy, các tòa nhà trung tâm buộc phải tiếp tục giảm giá, tạo mọi điều kiện để giữ chân khách” - vị đại diện này chia sẻ.

Một tòa nhà khác trên đường Tôn Đức Thắng cũng giảm giá thuê đến 22% bắt đầu từ tháng 10. Giá cho thuê hiện tại chỉ còn mức 32 USD/m2/tháng (tương đương 736.000 đồng/m2/tháng). Theo nhân viên môi giới, giá thuê này đã bao gồm tiền máy lạnh. Phí quản lý là 6 USD/m2/tháng, phí xe máy 15 USD/tháng, phí ô tô 150 USD/tháng, tiền điện tính theo giá nhà nước.

“Nhiều khách thuê thu hẹp văn phòng nên giảm diện tích thuê, một số công ty cũng chuyển văn phòng đi nơi khác. Tình hình rất khó khăn, doanh thu cho thuê tòa nhà giảm mạnh hơn 50% trong năm nay” - nhân viên tư vấn nói.

Trong khi đó, những tòa nhà văn phòng ở các khu vực xa trung tâm hơn như quận Tân Bình, Phú Nhuận, Gò Vấp… cũng bắt đầu quảng cáo chào khách thuê rầm rộ. Giá thuê không giảm nhưng khách thuê có thể thỏa thuận, được miễn phí quản lý, tiền điện máy lạnh, chi phí nước và nhiều dịch vụ cộng thêm.

Đại diện một tòa nhà trên đường Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận cho biết từ đầu năm nay, khoảng 30% diện tích cho thuê đã bỏ trống vì khách trả mặt bằng. Hiện đơn vị đã có khách hỏi thuê trở lại.

“Giá thuê không thay đổi, khoảng 278.000 đồng/m2/tháng và khách thuê được miễn phí quản lý, chi phí nước sử dụng. Mức giá mềm này áp dụng cho khách có thiện chí thuê lâu dài” - vị đại diện nói.

Một số cao ốc văn phòng trên đường Hoàng Việt, quận Tân Bình cũng bắt đầu chào khách nhiều hơn. Giá thuê khoảng 330.000-340.000 đồng/m2/tháng, đã bao gồm phí dịch vụ, tiền điện máy lạnh. Ngoài ra, các cao ốc còn có dịch vụ hội trường, phòng họp, phòng tiếp khách. Các dịch vụ trong giá thuê bao gồm hệ thống bảo trì máy móc, thiết bị và dịch vụ chăm sóc khách hàng, bảo vệ 24 giờ, camera an ninh, vệ sinh định kỳ bên ngoài và khu vực chung, máy phát điện cho toàn bộ tòa nhà.

Thị trường văn phòng cho thuê đang hồi phục chậm theo chiều hướng tích cực. Ảnh: QUANG HUY

Thị trường dần dần ổn định

Theo báo cáo quý III-2021 của CBRE Việt Nam, các công ty đã bắt đầu cho nhân viên quay lại văn phòng làm việc nhưng chưa đầy đủ. Trong giai đoạn phòng chống dịch, các chủ nhà đều có chính sách hỗ trợ khách thuê như giảm giá 20%-50% và phí dịch vụ, hoặc áp dụng chính sách tái ký hợp đồng thuê với biên độ tăng giá định kỳ thấp hơn giai đoạn trước dịch. Số lượng giao dịch thuê văn phòng ước tính giảm khoảng 30% so với hai quý trư?cớc.

Trong đó, giao dịch chuyển văn phòng chiếm hơn 40% tổng số lượng giao dịch trong quý; các giao dịch mở rộng, tái ký hợp đồng và cho thuê mới chiếm 15%-20%. Ba ngành có giao dịch tích cực nhất là công nghệ thông tin, tài chính/ngân hàng và ngành sản xuất, chiếm gần 80% tổng diện tích giao dịch.

Bà Phạm Ngọc Thiên Thanh, Phó Giám đốc nghiên cứu và tư vấn CBRE Việt Nam, cho rằng thị trường TP.HCM vẫn đang hưởng lợi từ việc nguồn cung mới hạn chế. Tuy dấu hiệu hồi phục chậm nhưng theo chiều hướng tích cực. Đại dịch đang làm thay đổi xu hướng thuê mặt bằng của các đối tác là công ty lớn, đa quốc gia.

“Chủ đầu tư của những dự án văn phòng hạng A trong ba năm tới cần nghiên cứu để có chiến lược phù hợp, đầu tư nhiều hơn những tính năng, yếu tố tích hợp liên quan đến môi trường, sức khỏe và an toàn không gian làm việc” - bà Thanh góp ý.

Nhận định về triển vọng thị trường văn phòng ở TP.HCM trong quý IV-2021, bà Trang Bùi, Giám đốc cấp cao JLL Việt Nam, cho rằng giá thuê dự kiến vẫn duy trì đà ổn định. Sắp tới, có thể chỉ có hai tòa hạng B ở quận 7 và quận 3 khai trương, bổ sung thêm 20.000 m2 cho thị trường văn phòng. Nguồn cung hạng A vẫn khan hiếm và tất cả tòa nhà hiện hữu đều ghi nhận tỉ lệ lấp đầy trên 80%. 

Bà Trang đánh giá rất có thể việc trả mặt bằng trước hạn hay giảm diện tích thuê, chuyển địa điểm với mục đích thắt chặt chi phí vẫn sẽ diễn ra trong quý IV.

Dù vậy, điều này được bù đắp bởi bối cảnh nguồn cung mới hạn chế và tòa nhà hiện hữu ghi nhận tỉ lệ lấp đầy cao. Giá thuê được đánh giá sẽ ổn định hoặc giảm nhẹ, dự kiến ở mức 47 USD/m2/tháng cho phân khúc hạng A và 26 USD/m2/tháng cho phân khúc hạng B cho tới cuối năm.

Nguồn cung văn phòng mới vẫn tăng

Theo CBRE Việt Nam, trong quý III-2021, thị trường văn phòng cho thuê tại TP.HCM không có dự án mới, tổng nguồn cung giữ nguyên ở mức hơn 1,4 triệu m2. Tỉ lệ trống cho hạng A (cao cấp) và hạng B (trung cấp) khoảng 10%. Diện tích hấp thụ toàn thị trường đạt 4.900 m2. Tuy mức này không cao nhưng vẫn khá lạc quan.

Trong ba tháng cuối năm 2021, thị trường dự định chào đón thêm ba dự án hạng B với tổng diện tích cho thuê là 34.500 m2. Từ năm 2022 trở đi, thị trường sẽ có thêm hơn 300.000 m2 nguồn cung hạng A, tiêu biểu là khu vực gần sân bay, quận 1 và khu đô thị mới Thủ Thiêm. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.