(PLO)- Chiều 18-9, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên miễn hình phạt đối với bị cáo Đinh Việt Hồng (nguyên kiểm lâm viên, sinh năm 1980) về tội làm chết người khi thi hành công vụ.
Tòa cũng tuyên miễn hình phạt đối với các bị cáo cùng trú ở huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên là Lương Văn Phúc (SN1977), Nguyễn Tam (SN 1978), Nguyễn Thành Nguyên (SN 1996) về tội chống người thi hành công vụ.
Theo điều tra, khoảng 13 giờ 45 phút ngàv 2-6-2016, nhận được tin báo về việc có thuyền vận chuyển lâm sản trái phép trên sông Krông Năng, thuộc xã Krông Năng (huyện Krông Pa), lãnh đạo Hạt kiểm lâm huyện Krông Pa đã phân công tổ công tác gồm Đoàn Xuân Hồng (tổ trưởng), Đinh Việt Hồng, Phạm Văn Duy, Lê Văn Hóa dùng xuồng máy chặn bắt.
Tổ công tác được trang bị một súng AK có 10 viên đạn (giao cho Đinh Việt Hồng quản lý), 1 súng bắn đạn cao su có 6 viên đạn và 2 bình xịt hơi cay.
TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên miễn hình phạt đối với bị cáo Đinh Việt Hồng, nguyên kiểm lâm viên bắn chêt người khi thi hành công vụ.Ảnh: LỮ QUỲNH LOAN
Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, tổ công tác phát hiện thuyền máy của anh Nguyễn Văn Đông (SN 1970, trú huyện Phú Hòa) do Phúc điều khiển chở gỗ trái phép trên sông Krông Năng, trên thuyền còn có Tam và con trai anh Đông tên là Nguyên.
Lúc này, Đinh Việt Hồng ngồi ở mũi thuyền cùng tổ công tác dùng cờ hiệu, lời nói yêu cầu nhóm anh Đông dừng thuyền để kiểm tra nhưng không được chấp hành. Anh Đông nói Phúc lái thuyền bỏ chạy.
Khi hai phương tiện đi ngược chiều đến gần nhau, Đinh Việt Hồng dùng súng AK bắn 1 phát chỉ thiên và hô dừng lại nhưng nhóm anh Đông chẳng những không chấp hành mà còn dùng hung khí đe dọa lực lượng chức năng.
Nhóm lâm tặc đã dùng ván thuyền ném, anh Đông dùng cây gỗ chèo thuyền đánh làm hai kiểm lâm Hóa và Duy bị thương nhẹ.
Khi hai thuyền đi ngược chiều vượt qua nhau, anh Đoàn Xuân Hồng điều khiển thuyền quay lại đuổi theo thuyền lâm tặc.
Khi hai thuyền chạy song song, cách nhau khoảng 3m, Đinh Việt Hồng dùng súng AK bắn một phát làm thủng can nhựa đựng dầu với mục đích cắt nhiên liệu để thuyền lâm tặc dừng lại nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục bỏ chạy.
Lúc này, Đinh Việt Hồng bắn tiếp 3 phát đạn AK vào mạn thuyền chở gỗ để nước chảy vào làm thuyền dừng lại nhưng không đạt mục đích.
Tiếp cận thuyền chở gỗ không được, anh Đoàn Xuân Hồng điều khiển thuyền máy vượt lên, chạy cắt ngang qua mũi thuyền chở gỗ nhưng thuyền chở gỗ vẫn chạy thẳng tới.
Sau đó, anh Đoàn Xuân Hồng điều khiển thuyền đuổi theo mạn bên phải thuyền chở gỗ. Khi hai thuyền đến gần nhau thì anh Đoàn Xuân Hồng hướng mũi thuyền kiểm lâm vào mạn bên phải thuyền chở gỗ, vị trí gần mũi thuyền nơi anh Đông đang đứng.
Khi hai thuyền cách nhau khoảng 1m, thấy anh Đông đứng trên thuyền chở gỗ cầm dao thì Đinh Việt Hồng đã dùng súng AK nhắm vào mạn thuyền phía dưới chân anh Đông bắn một phát với mục đích cảnh cáo.
Tuy nhiên, do hai phương tiện đang di chuyển với tốc độ cao, sóng lớn, thuyền bị tròng trành, nên viên đạn đã trúng vào chân trái anh Đông làm anh ngã gục xuống sàn thuyền.
Khi biết anh Đông bị trúng đạn, Phúc không dừng thuyền lại mà tiếp tục lái thuyền chạy về Bệnh viện huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Đến khoảng 18 giờ 30 phút ngày 2-6-2016, anh Đông chết trong lúc cấp cứu.
Tình tiết để HĐXX quyết định miễn hình phạt đối với Đinh Việt Hồng là vì gia đình bị cáo có công với Tổ quốc, bị cáo đã cùng với Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa khắc phục được 400 triệu đồng cho gia đình bị hại, bị cáo đã từng đi bộ đội, từng lập nhiều thành tích trong công tác; gia đình bị hại làm đơn miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Đinh Việt Hồng…
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.
(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.
(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.
(PLO)- Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Suốt 36 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống pháp lý, nhận được sự ghi nhận, trân trọng từ những người làm công tác pháp luật, tư pháp.
(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.
(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.