Mặt tiền cho thuê rục rịch chào mời khách

(PLO)- Đa số mặt bằng cho thuê đều giảm giá để thu hút khách, chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn mở cửa sắp tới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Đón thông tin TP.HCM sẽ mở cửa trở lại nền kinh tế, một số ngành hàng rục rịch tái khởi động hoạt động kinh doanh. Cùng với đó, nhiều mặt bằng cho thuê cũng bắt đầu đẩy mạnh quảng cáo để chào mời khách thuê.

Giá tốt, nhiều ưu đãi

Nhiều nhà phố mặt tiền bắt đầu đẩy mạnh thông tin chào giá thuê trên các trang web quảng cáo và mạng xã hội. Càng gần kề thời điểm 1-10 thì hoạt động quảng bá càng rầm rộ với hy vọng kịp đón sóng thị trường khi TP.HCM nới lỏng giãn cách, khôi phục kinh tế.

Một căn nhà mặt tiền đường Lê Văn Sỹ (quận Tân Bình) có diện tích 7 x 25 m, một trệt, hai lầu được rao giá cho thuê 100 triệu đồng/tháng. Nhân viên môi giới cho biết giá này đã được giảm khoảng 20 triệu đồng so với bốn tháng trước.

“Trước đây căn nhà được một nhãn hàng ẩm thực thuê nhưng do đóng cửa kéo dài nên họ trả mặt bằng. Dịch bệnh khó kiếm khách nên chủ nhà đã quảng cáo nhiều nơi mà chưa có khách chốt” - nhân viên này nói.

Trong khi đó, đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận) nổi tiếng là khu phố kinh doanh ẩm thực nhộn nhịp của TP.HCM hiện vẫn có nhiều mặt bằng cho thuê bỏ không. Nhiều ngôi nhà mặt tiền đường này cũng đang đẩy mạnh quảng cáo để thu hút khách thuê trở lại.

Một mặt tiền cho thuê diện tích 8 x 16 m, một trệt, ba lầu, có tầng hầm hiện giá cho thuê là 160 triệu đồng/tháng. Trước đó, hồi tháng 5, giá của mặt tiền này là 170 triệu đồng/tháng. Khách thuê đặt cọc ba tháng, thời hạn cho thuê năm năm, hai năm tăng giá thuê 10%.

Chủ nhà cho biết giá cho thuê đã giảm nhưng họ vẫn sẵn sàng thương lượng thêm nếu khách có thiện chí và tùy vào ngành nghề kinh doanh của khách. “Khách thuê kinh doanh ẩm thực, nhà hàng ăn uống thì giá thuê giảm ít, còn những mặt hàng như thời trang, văn phòng, ngân hàng sẽ giảm nhiều hơn. Hiện chúng tôi hỗ trợ sáu tháng đầu cho khách, giá thuê chỉ 140 triệu đồng/tháng” - chủ mặt bằng cho hay.

Các mặt bằng cho thuê bắt đầu quảng cáo rầm rộ trở lại để đón khách.
Ảnh: QUANG HUY

Đối với mặt bằng cho thuê có diện tích nhỏ và giá cho thuê thấp hơn, khảo sát của chúng tôi ở mức giá 10-40 triệu đồng/tháng thì giá cho thuê không có thay đổi nhiều. Nhiều mặt bằng trên đường Âu Cơ, Trường Chinh, Cách Mạng Tháng Tám… đều giữ nguyên mức giá cho thuê so với những tháng trước.

Đối với khách cũ đang thuê cũng được chủ nhà giữ mức giảm giá cho đến hết năm nay. Ông Nguyễn Tiến Anh, chủ một hệ thống kinh doanh đồ uống, cho biết từ cuối năm 2020 thì 3/5 mặt bằng kinh doanh của hệ thống đã phải trả vì dịch bệnh. Còn hai mặt bằng vẫn tiếp tục thuê vì vừa là nơi ở của gia đình, vừa là nơi để làm kho hàng.

Theo ông Tiến Anh, một mặt bằng được chủ nhà giảm 30%, một mặt bằng khác giảm tới 50% và chủ nhà hứa giữ giá đến hết năm nay.

“Chúng tôi đang khảo sát mức giá cho thuê của nhiều mặt bằng, để xem tình hình dịch bệnh ra sao, chỉ đạo của TP.HCM như thế nào thì mới có thể tính toán kế hoạch kinh doanh tiếp theo” - ông Tiến Anh nói.

Dự kiến hồi phục chậm trong năm nay

Bà Trang Bùi, Giám đốc JLL Việt Nam, cho biết dù giá chào cho thuê ở một số mặt bằng không thay đổi đáng kể nhưng thực tế đều có thể thương lượng giảm thêm nếu khách có thiện chí thuê. Trong quý IV-2021, tình hình kinh tế sẽ tiếp tục khó khăn do tác động của dịch bệnh, vì thế các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp lớn có chuỗi cửa hàng vẫn hoạt động cầm chừng sau khi mở cửa trở lại. Dự kiến đến năm sau, tùy vào tình hình dịch, doanh nghiệp mới có kế hoạch đẩy mạnh kinh doanh mạnh mẽ hơn.

Vì vậy, theo bà Trang, nhu cầu thuê mặt bằng kinh doanh vẫn rất lớn nhưng phải thực sự sang đầu năm 2022 mới hồi phục trở lại. Bà Trang cho rằng tương lai của thị trường bán lẻ TP.HCM phụ thuộc rất nhiều vào kết quả kiểm soát dịch bệnh trong thời gian tới.

Các nhãn hàng nội địa sẽ tiếp tục gánh chịu nhiều tổn thất nhất và khó lòng trụ vững nếu dịch bệnh kéo dài. Lý do là áp lực tài chính quá lớn và đầu ra phụ thuộc chủ yếu vào nhu cầu nội địa. Với các thương hiệu nước ngoài, mặc dù có thể tiếp tục kế hoạch dài hạn nhưng sẽ hạn chế hoặc trì hoãn những dự án mở rộng trong ngắn hạn.

“Giá thuê mặt bằng nhiều khả năng tiếp tục giảm do chính sách miễn, giảm tiền thuê vẫn được áp dụng trong bối cảnh dịch bệnh chưa được kiểm soát” - bà Trang nhận định.

Các chuyên gia bất động sản cũng cho rằng đầu quý IV, các địa phương kiểm soát được dịch COVID-19 nhờ vào tiêm vaccine thì bất động sản cho thuê mới dần chuyển biến tích cực. Ngược lại, thị trường sẽ vẫn trầm lắng và phải chờ đến sau tết Nguyên đán 2022 mới bắt đầu tái khởi động. Với những tác động của đại dịch, trong ngắn hạn, thị trường nhà phố cho thuê vẫn tiếp tục đối mặt với việc khách trả hoặc giảm bớt diện tích thuê để cắt giảm chi phí. Đồng thời cũng rất khó tìm được khách thuê mới.

Tuy nhiên, trong dài hạn, thị trường mặt bằng bán lẻ nói chung và thị trường nhà phố cho thuê nói riêng được đánh giá là phân khúc có sức hồi phục mạnh mẽ nhất.

Mặt bằng thương mại cho thuê gặp khó

Báo cáo thị trường quý II-2021 của Bộ Xây dựng chỉ ra mặt bằng cho thuê đang gặp khó khăn. Trong quý, số lượng dự án trung tâm thương mại và siêu thị mới được khai trương không nhiều. Kinh doanh mặt bằng thương mại tiếp tục gặp khó, tổng lượng thuê và giá thuê bình quân vẫn có xu hướng giảm so với quý I.

Đối với mặt bằng thương mại tại TP.HCM, giá thuê trung bình trong quý ghi nhận đạt 34 USD/m2/tháng, tương đương 786.000 đồng/m2/tháng, giảm 5% theo năm do nhiều trung tâm thương mại đóng cửa. Các dự án phải đồng loạt có chính sách giảm giá thuê cũng như hỗ trợ khách thuê trong thời gian giãn cách xã hội. Điều này đã phần nào cải thiện được tỉ lệ trống, giảm 1,6% theo năm xuống còn 14,6%. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.