Mất thẻ căn cước sau lũ: Có thể làm lại dễ dàng, chỉ cần vài bước

(PLO)- Nếu chẳng may bị mất thẻ căn cước sau trận bão lũ vừa qua, người dân hoàn toàn có thể làm lại nhanh chóng theo hai cách trực tuyến hoặc trực tiếp…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Do ảnh hưởng của đợt bão lũ vừa qua, nhiều địa phương trên cả nước đã phải gánh chịu thiệt hại nặng nề, nhiều hộ dân bị nước cuốn trôi tài sản, nhà cửa và giấy tờ tùy thân... Một số người mất toàn bộ giấy tờ cá nhân, trong đó có thẻ căn cước.

Vậy trong trường hợp bị mất thẻ căn cước do thiên tai, người dân làm gì để được cấp lại?

Thẻ căn cước.jpeg
Công an TP.HCM cấp thẻ căn cước lưu động cho người dân. Ảnh minh họa: HUỲNH THƠ

Nếu mất thẻ căn cước, người dân có thể làm lại rất dễ dàng, theo hai cách: trực tuyến hoặc trực tiếp tại công an cấp xã.

Tuy nhiên cần phải xác định đó là thẻ CCCD hay thẻ căn cước. Vì theo quy định hiện nay, thẻ căn cước có thể được cấp lại trực tuyến nếu làm mất hoặc hư hỏng (Điều 25 Luật Căn cước). Còn khi mất thẻ CCCD bạn cũng có thể đăng ký trực tuyến nhưng sau đó vẫn phải đến trực tiếp công an cấp xã nơi thường trú, tạm trú để thực hiện các thủ tục như thu thập vân tay, mống mắt…

Cách làm lại thẻ căn cước online

Bước 1: Truy cập trang https://dichvucong.bocongan.gov.vn.

Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử (VNeID).

Bước 3: Quay lại giao diện chính, chọn thủ tục Lĩnh vực cấp, quản lý căn cước - Cấp lại thẻ căn cước.

Bước 4: Điền đầy đủ các thông tin cá nhân còn thiếu.

Bước 5: Có thể chọn nhận thẻ căn cước thông qua dịch vụ bưu chính, điền đầy đủ thông tin liên lạc và lệ phí, cuối cùng nhấn Lưu và tiếp tục. Lưu ý, phí dịch vụ chuyển phát sẽ được thanh toán khi nhận thẻ căn cước.

Bước 6: Kiểm tra lại toàn bộ thông tin đã khai, sau đó chọn Lưu và thanh toán. Lúc này, hệ thống sẽ tự động chuyển sang trang thanh toán lệ phí làm lại thẻ căn cước, người dùng có thể sử dụng ví điện tử, tài khoản ngân hàng… để quét mã QR.

Bước 7: Sau khi hoàn tất việc điền tờ khai và thanh toán lệ phí, hệ thống sẽ chuyển hồ sơ đến cơ quan công an để xử lý và trả kết quả theo quy định.

Làm lại trực tiếp tại cơ quan công an

Nếu không làm online được, hãy đến công an cấp xã nơi thường trú hoặc tạm trú. Khai tờ khai cấp lại CCCD/căn cước, chụp ảnh, lấy vân tay, mống mắt… Nhận giấy hẹn và chờ lấy thẻ mới.

Hoặc người dân cũng có thể truy cập Cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc ứng dụng VNeID để kê khai thông tin và đặt lịch hẹn. Sau đó, đến cơ quan công an theo đúng lịch hẹn đã đăng ký.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.