Đủ 60 tuổi có bắt buộc phải đổi thẻ căn cước không?

(PLO)- Theo Luật Căn cước, người đủ 60 tuổi thuộc diện phải đổi thẻ căn cước, trừ trường hợp đã được cấp trong vòng 2 năm trước đó.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tôi năm nay vừa tròn 60 tuổi, xin hỏi tôi có phải đi đổi lại thẻ căn cước khi bước sang tuổi 60 hay không?

Bạn đọc Mộng Nga (TP.HCM)

Thẻ căn cước.jpeg
Người đủ 60 tuổi thuộc diện phải đổi thẻ căn cước, trừ trường hợp đã được cấp trong vòng 2 năm trước đó. Ảnh: HUỲNH THƠ

Luật sư Vũ Duy Nam, Đoàn Luật sư TP.HCM trả lời: Theo Điều 21 Luật Căn cước, công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

Thẻ căn cước đã được cấp, cấp đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước quy định trên có giá trị sử dụng đến tuổi cấp đổi thẻ căn cước tiếp theo.

Đồng thời, Nghị định 70/2024 hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Căn cước cũng tiếp tục áp dụng các mốc tuổi kể trên trong các quy định về cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.

Như vậy, công dân phải thực hiện cấp đổi thẻ căn cước là đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

Trong năm 2025, những người sinh năm 2011, 2000, 1985, 1965 lần lượt sẽ bước sang tuổi 14, 25, 40 và 60.

Do đó, trường hợp bạn đọc trên cần phải đổi lại thẻ căn cước do nằm trong độ tuổi quy định. Sau khi đổi thẻ lần này bạn đọc không cần đổi nữa, vì thẻ căn cước ở độ tuổi 60 trở lên không có thời hạn sử dụng.

Cũng cần lưu ý rằng, người đã đủ 60 tuổi (tức sinh năm 1965) mà đã làm CCCD hoặc thẻ căn cước vào lúc đủ 58 tuổi đến lúc đủ 60 tuổi thì CCCD hoặc căn cước đó sẽ được sử dụng đến cuối đời.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.