Mạo danh chủ hơn 4,6 ha rừng keo đem bán lấy tiền trả nợ

(PLO)- Cần tiền tiêu xài, trả nợ nên Hội mạo nhận là chủ của hơn 4,6 ha rừng keo rồi đem bán lấy 60 triệu đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-4, TAND tỉnh Phú Yên xử phúc thẩm tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 6 năm tù đối với Lê Đình Hội (52 tuổi, ngụ huyện Đồng Xuân, Phú Yên) về tội trộm cắp tài sản.

Theo bản án phúc thẩm, Hội biết ông Lê Thanh Thủy (ngụ huyện Vân Canh, Bình Định) không thường xuyên đến khu rừng trồng keo của mình ở xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân nên nảy sinh ý định bán khu rừng này lấy tiền tiêu xài, trả nợ.

mạo danh.jpg
Lê Đình Hội tại phiên phúc thẩm. Ảnh: THẾ MINH

Đầu tháng 4-2022, thấy anh Hồ Hoàng Châu (ngụ huyện Đồng Xuân) đang khai thác keo gần đó nên Hội đến gặp, nói muốn bán vườn keo bên cạnh.

Trong các ngày 25-4 và 22-5-2022, Hội trực tiếp hai lần thỏa thuận, thống nhất với anh Châu viết giấy bán rừng keo diện tích 4,65 ha của ông Thủy giá 60 triệu đồng. Anh Châu sau đó giao đủ tiền, khai thác keo để bán.

Ngày 20-6-2022, lúc đi kiểm tra, ông Thủy phát hiện bị mất keo nên trình báo công an.

Theo kết luận giám định, 4,65 ha keo của ông Thủy trị giá 265 triệu đồng. Trong quá trình điều tra, xét xử, Hội đã bồi thường cho ông Thủy 10 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm