Malaysia có thêm cầu thủ nhập tịch trước trận gặp Việt Nam

(PL)- Tiền vệ tấn công Liridon Klasniqi vừa nhận được “giấy thông hành” khoác áo đội tuyển Malaysia từ FIFA sau khi hoàn thành thủ tục nhập tịch.

Lập tức báo chí Malaysia chất vấn HLV Tan Cheng Hoe nhưng nhà cầm quân Malaysia có vẻ dửng dưng: “Tôi có nghe nói Klasniqi là một cầu thủ chất lượng, hoàn hảo từ kỹ thuật, tư duy đấu pháp, thể lực, sức mạnh nhưng tôi phải theo dõi vì tôi vẫn chưa xem cậu ấy thi đấu trong một thời gian dài”.

Có thể đó chỉ là cách nói ra vẻ không quan tâm bởi cầu thủ gốc Kosovo Liridon Klasniqi đã có sáu mùa thi đấu tại M-League cho CLB Johor Darul Tazim của Malaysia, rồi Kedah và bây giờ là CLB Melaka.

Trả lời báo chí Malaysia, Klasniqi nói: “Tôi đang háo hức chờ đợi HLV Tan Cheng Hoe gọi vào đội tuyển Malaysia để chinh phục AFF Cup. Tôi muốn trong năm 2020 cùng đội tuyển Malaysia vô địch AFF Cup và nhất bảng G vòng loại World Cup 2022”.

Tại vòng loại World Cup 2022, đối thủ sắp tới của Malaysia là gặp UAE trên sân khách, sau đó về sân nhà tiếp tuyển Việt Nam. Không biết trong kế hoạch lớn của HLV Tan Cheng Hoe có tính đến ngôi sao mới nhập tịch Liridon Klasniqi hay không nhưng truyền thông Malaysia thì nhắc rất nhiều đến các cầu thủ nhập tịch làm thay đổi diện mạo và sức mạnh của đội tuyển.

Được biết LĐBĐ Malaysia cũng đang tích cực liên lạc với hậu vệ Johan Cools mang hai dòng máu Bỉ, Malaysia về khoác áo đội bóng quê mẹ trong thời gian tới.

Cũng theo báo chí Malaysia thì đội tuyển Malaysia dưới thời HLV Tan Cheng Hoe chưa một lần thắng được tuyển Việt Nam, trong đó riêng AFF Cup gặp ba lần thì thua hai hòa một, còn trận vòng loại World Cup 2022 thì tiếp tục thua Việt Nam 0-1 ở lượt đi trên sân Mỹ Đình.

Canh bạc Malaysia với nhiều sao nhập tịch có giúp đội này “đổi vận” trước thầy trò ông Park?

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.