Malaysia, UAE nhập tịch ồ ạt để soán ngôi Việt Nam

(PL)- Trong ba đối thủ mà tuyển Việt Nam sẽ gặp ở ba trận còn lại bảng G vòng loại World Cup 2022 thì có Malaysia và UAE đang ồ ạt nhập tịch. Nhập tịch có đem lại sự thành công mang tính đột biến không?

Việc nhập tịch làm giới bóng đá nhớ đến Qatar ngày nào. Đó là lần Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đến thăm Qatar và đi xem một trận bóng ném thì thấy toàn cầu thủ Nam Mỹ thi đấu cho đội tuyển Qatar. Ông Blatter thốt lên: “Qatar là đội nào? Đừng để bóng đá Qatar giống bóng ném nhé!”. Sau đó ông khuyên lãnh đạo bóng đá Qatar hãy đào tạo cầu thủ thay vì nhập tịch. Thời điểm đó, đội tuyển bóng đá Qatar cũng có rất nhiều cầu thủ nhập tịch từ Nam Mỹ.

Nghe lời khuyên đó, Qatar chuyển hướng sang đào tạo cầu thủ và thành lập mạng lưới Học viện Aspire. Kết quả là hơn 10 năm sau thì Qatar thành công với lứa cầu thủ trẻ vô địch Asian Cup 2019 thắng cả “ông lớn” Nhật.

UAE tăng cường cầu thủ nhập tịch dùng ngay cho trận lượt về với Việt Nam. Ảnh: NGỌC DUNG

Bây giờ đây UAE, Malaysia lại ồ ạt nhập tịch. Có điều đáng nói là cả hai đội này đều nôn nóng gặt ngay trong chiến dịch vòng loại World Cup 2022, cụ thể là soán ngôi nhất bảng G của Việt Nam.

UAE mới nhập tịch thêm Fabio De Lima (gốc Brazil), nâng lên con số ba ngoại binh nhập tịch trong tuyển UAE. Malaysia vừa nhập tịch Liridon Krasniqi (gốc Kosovo), nâng con số ngoại binh nhập tịch của tuyển Malaysia lên sáu cầu thủ.

Ba trận vòng loại World Cup bảng G còn lại, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với những đội bóng nhiều cầu thủ nhập tịch như Malaysia, UAE và cả Indonesia. Một cách làm khó bền vững nhưng có lẽ họ học từ đảo quốc Singapore từng nhiều lần vô địch AFF Cup nhờ dàn cầu thủ nhập tịch.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.