Luyện thi ĐH cấp tốc giảm ở các trung tâm

Chỉ còn vài ngày nữa kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) sẽ diễn ra. Tại các trung tâm luyện thi ĐH cấp tốc ở TP.HCM, số lượng thí sinh đăng ký luyện thi không đông như năm ngoái. Thậm chí một số trung tâm khá ảm đạm vì ít người học.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ThS Lý Lâm Hùng, Giám đốc Trung tâm Luyện thi Miền Đông-Sài Gòn, cho biết: Thí sinh tham gia luyện thi tại Trung tâm Luyện thi Miền Đông-Sài Gòn năm nay giảm so với các năm trước, chỉ đạt khoảng 70% so với năm 2013. Theo ông Hùng, nguyên nhân có thể do nhiều trường ĐH năm nay xét tuyển theo điểm học bạ THPT nên thí sinh không cần phải ôn luyện, ngoài ra có thể tác động từ khó khăn kinh tế của nhiều gia đình, nhất là ở nông thôn. Cũng theo ông Hùng, mức học phí năm 2014 chỉ thu bằng năm 2013 (1.290.000 đồng/môn, áp dụng cho lớp từ 15 đến 20 học sinh, phòng học máy lạnh). Thí sinh ôn thi ở trung tâm này nhiều nhất là từ Tây Nguyên (chiếm khoảng 22% tổng số học viên). Môn học có thí sinh ghi danh nhiều nhất là môn toán, kế đó là tiếng Anh.

Tương tự, đại diện một trung tâm luyện thi tại quận 12 cho biết lượng thí sinh đăng ký luyện thi so với mọi năm giảm 30%-40%.

Tuy nhiên, một số giáo viên ở TP.HCM cho biết tình hình luyện thi ĐH vẫn không hề giảm, kể cả luyện thi cấp tốc. Chỉ khác với các năm trước là thí sinh hiện có xu hướng luyện theo nhóm nhỏ ở nhà các thầy cô, thay vì đến trung tâm. Theo các thí sinh, ôn thi theo hình thức này được thầy cô theo dõi và hướng dẫn sát hơn ở trung tâm nên tiến bộ nhanh hơn. Mức học phí bình quân 500.000 đồng/môn/tháng. Riêng tháng luyện thi cấp tốc, học phí lên 1 triệu đồng/môn/tháng.

P.ĐIỀN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.