Lưu ý khi đăng ký xét tuyển vào nhóm GX

(PL)- Chiều 3-8, PGS-TS Trần Văn Tớp, Phó Hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội, cho biết hiện nay nhóm GX (12 trường ĐH và học viện khu vực Hà Nội tuyển sinh chung) đang thu nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT) của thí sinh (TS).

Theo ông Tớp, ngày đầu tiên số lượng TS đến nộp hồ sơ xét tuyển vào các trường trong nhóm khá đông và các trường hơi bất ngờ bởi theo kỳ vọng của các trường là TS nộp online vì việc này đều tiện cho TS và cả cho các trường bởi sau đó sẽ không phải nhập dữ liệu. Riêng với Trường ĐH Bách khoa Hà Nội hai ngày đầu tiên có hơn 1.000 TS nộp hồ sơ trực tiếp. Trong ngày 3-8, do buổi sáng trời mưa nên số TS đến nộp trực tiếp giảm hơn. Ông Tớp dự báo các ngày tiếp theo lượng TS nộp có thể sẽ tăng lên.

 Sáng cùng ngày, nhóm trường GX cũng đã quyết định không thu lệ phí của các TS thuộc bốn tỉnh bị ảnh hưởng của sự cố formosa là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế.

Ông Tớp cũng thông tin hiện tại không thể biết được số lượng ngành/nhóm ngành nào có số lượng TS nộp hồ sơ cao nhất trong nhóm 12 trường ĐH bởi các em đăng ký bằng nhiều hình thức.

“Đối với điểm chuẩn Trường ĐH Bách khoa, khi căn cứ vào các cơ sở dữ liệu, phân tích vào phổ điểm, phân tích hồ sơ… dự kiến năm nay điểm chuẩn sẽ hạ. Những ngành tốp trên sẽ hạ nhẹ từ 0,3 đến 0,5 điểm. Chính vì điều đó, nhà trường đã ra quy định về điểm sàn để đảm bảo chất lượng” - ông Tớp nói.

Một số lưu ý khi TS nộp hồ sơ xét vào tuyển GX đó là nếu TS ghi mã ngành sai sẽ không thể nhập dữ liệu nguyện vọng đăng ký vào hệ thống. Bởi có thể TS đã lấy mã ngành từ các nguồn không chính thức. Các em nên tham khảo mã ngành trên trang của nhóm GX tại địa chỉ: http://tsgx.vn/tktn. Danh sách này cũng được dán tại bảng tin khu vực nộp hồ sơ để tham khảo.

Ngoài ra, khi TS ĐKXT vào các trường trong nhóm GX, TS chỉ cần nộp một phiếu ĐKXT. TS nộp nhiều hơn một phiếu ĐKXT vào nhóm GX, sẽ chỉ được chấp nhận phiếu đầu tiên. Với các trường có đặt ngưỡng điểm sàn cho nhóm ngành, TS lưu ý điểm xét tuyển cần thỏa mãn điều kiện sơ tuyển để tránh bị loại mất nguyện vọng đăng ký.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.