(PLO)- Luật sư Nguyễn Văn Sơn (quận Bình Tân) cho biết có trường hợp người dân mất năm năm ròng rã đi xin cấp giấy đỏ nhưng vẫn chưa được.
Chiều 8-11, UBND quận Bình Tân tổ chức Hội nghị kỷ niệm Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9-11-2013 – 9-11-2018) và gặp gỡ các tổ chức bổ trợ tư pháp trên địa bàn quận.
Quận Bình Tân khen thưởng cho năm tập thể và sáu cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư vấn pháp luật cho người dân trên địa bàn quận. Ảnh: L.THOA
Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Ngọc Quốc Thuận, Bí thư Quận ủy Bình Tân, nhìn nhận đội ngũ cán bộ, công chức phải tự trang bị kiến thức pháp luật. Cán bộ phường phải biết giải quyết tranh chấp lối đi, mở hẻm, trổ cửa...
Cũng theo ông, những vấn đề như đơn thư của người dân, đôi khi trong đơn vừa có yếu tố phản ánh, vừa có khiếu nại và cả tố cáo nhưng cán bộ tiếp nhận thì chỉ nghĩ là đơn phản ánh nên quyền lợi người dân bị xâm lại; hoặc khi trả lời đơn thư của người dân thì bằng nhiều văn bản khác nhau... thì cán bộ phải tự soi, sửa.
Chia sẻ tâm tư, luật sư (LS) Nguyễn Văn Sơn, Văn phòng LS Gia Bình (quận Bình Tân), cho biết trong quá trình hỗ trợ pháp lý cho người dân, thấy rằng người dân đã gặp nhiều phiền hà từ chính cơ quan nhà nước.
Có trường hợp người dân mất năm năm ròng rã đi xin cấp giấy đỏ nhưng đến giờ vẫn chưa được cấp. “Đến VP ĐKĐĐ thì họ gửi công văn trả về phường, đến phường thì phường bảo lên quận... Tôi đi làm nghề này đã thấy bức xúc thì người dân sẽ bức xúc như thế nào. Khi mình hứa với dân bao nhiêu nhưng để đi đến kết quả cho dân là cả vấn đề” - LS Sơn trăn trở.
Theo LS Sơn, có trường hợp người dân khiếu nại, theo quy định cơ quan chính quyền phải trả lời cho dân trong 45 ngày. Nhưng ba năm, phòng TN&MT quận trả lời nhiều văn bản khác nhau khiến dân bức xúc. Có một vụ án khác, tòa án gửi văn bản cho UBND quận nhờ cung cấp thông tin nhưng nhiều lần mà UBND quận chưa trả lời.
“Vì sự việc kéo dài nhiều năm, đã tốn kém mà đôi khi người dân không còn niềm tin vào cơ quan nhà nước” - LS Sơn chia sẻ và khẳng định đây đều là những sự việc có thật.
Bà Nguyễn Thị Việt Anh, Trưởng VPCC quận Bình Tân, cũng nêu ý kiến. Theo đó, đối với trường hợp cơ quan cấp giấy đỏ có sai sót thì quận nên thống nhất sửa bằng cách cập nhật trang sau, không nên đè rồi sửa lên vị trí sai.
Về những vấn đề này, bà Phạm Thị Ngọc Diệu, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, đã ghi nhận lại tên, địa chỉ người dân trong ba sự việc mà LS Sơn nêu để rà soát trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ.
Bà Diệu cũng đề nghị VP ĐKĐĐ quận tiếp thu góp ý của VPCC quận Bình Tân. Không thể tái diễn việc cấp sai rồi cạo sửa, vì đây là vấn đề nguy hiểm, phải thực hiện đúng quy định.
Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp TP cho biết vừa qua có tình trạng VPCC giả và VPCC liên kết với ngân hàng mở địa điểm không đúng quy định. Vì vậy, UBND quận Bình Tân nên có quan tâm theo dõi tình hình hoạt động của VPCC, VP thừa phát lại, rà soát việc treo biển hiệu trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. Từ đó nếu phát hiện sai phạm thì phải lập tức thông tin cho Sở Tư pháp.
------
Hiện nay trên địa bàn quận Bình Tân có một VP thừa phát lại, ba VPCC, một trung tâm tư vấn pháp luật và 40 tổ chức hành nghề luật sư hoạt động để đáp ứng nhu cầu rộng rãi của người dân.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.
(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.
(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.
(PLO)- Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Suốt 36 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống pháp lý, nhận được sự ghi nhận, trân trọng từ những người làm công tác pháp luật, tư pháp.
(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.
(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.