Long An tăng cường đào tạo y sĩ phục vụ tuyến y tế khu công nghiệp và biên giới

(PLO)- Nguồn nhân lực, đặc biệt nhân lực tuyến y tế khu công nghiệp và biên giới ở Long An đang thiếu và cần thiết đào tạo đội ngũ phục vụ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-11, tại TP. Tân An, tỉnh Long An, Hệ thống Trường Cao đẳng, trung cấp Công nghệ và Du lịch và Trường Trung cấp Công nghệ và Truyền thông tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2024 – 2025.

tuyến y tế khu công nghiệp.jpg
Thạc sĩ Vũ Huy Hoằng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Du lịch tỉnh Long An phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: HD

Theo thạc sĩ Vũ Huy Hoằng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Du lịch đã đầu tư bài bản về cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên cùng với việc tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng, phát triển chương trình đào tạo.

Trong năm học 2023-2024, các trường đã cung cấp hơn 3.000 chỗ học cho sinh viên – học viên theo học tại 25 chương trình đào tạo bậc cao đẳng và 22 chương trình đào tạo bậc trung cấp bao gồm đầy đủ các chuyên ngành đào tạo về y tế, kinh tế - tài chính, kỹ thuật công nghệ, khoa học xã hội, ngoại ngữ.

tuyến y tế khu công nghiệp.jpg
Trường Cao đẳng Công nghệ và Du lịch tỉnh Long An nhận Giấy chứng nhận đào tạo Y sỹ đa khoa, Y học cổ truyền từ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Ảnh: HD

"Năm học 2024 - 2025, với chủ đề "Chuẩn hóa chương trình đào tạo, Tối ưu hóa phương thức tổ chức đào tạo – Nâng cao giá trị thực hành nghề nghiệp cho người học", sẽ là năm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của năm học. Nhằm tạo ra động lực cho sự phát triển trong những năm tiếp theo, là cơ sở để phấn đấu trở thành trường Cao đẳng, Trung cấp chất lượng cao có uy tín trong nước và trong khu vực về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ", thạc sĩ Hoằng nói.

1000051344.jpg
Long An tăng cường đào tạo đội ngũ phục vụ tuyến y tế khu công nghiệp và biên giới. Ảnh: HD

Với nhu cầu cấp bách của địa phương, năm học này nhà trường đã mở các mã ngành mới như: Y sỹ đa khoa, Y học cổ truyền... Nhà trường đổi mới chương trình, phương thức đào tạo; xây dựng, cập nhật chuẩn đầu ra theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam có tham chiếu các chuẩn khu vực và quốc tế;…

“Trước mắt sẽ khẩn trương bổ sung khoảng 35 nhân sự y sỹ đa khoa hệ cao đẳng cho ngành y tế tỉnh Long An để tăng cường phục vụ tuyến y tế khu công nghiệp và khu vực biên giới", thạc sỹ Vũ Huy Hoằng cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.