Liên tục ở tù vì trộm cắp quen tay

(PLO)- Sáng 24-1, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt Huỳnh Ngọc Hậu ba năm sáu tháng tù và Lê Chức hai năm sáu tháng tù, cùng về tội trộm cắp tài sản. 

Ngoài ra Chức còn bị tổng hợp 15 tháng tù của bản án trước, buộc phải chấp hành hình phạt chung là ba năm chín tháng tù.

Tối 7-11-2016, Hậu điều khiển xe máy chở Chức đi vòng quanh TP Nha Trang xem ai sơ hở thì hành động. Sau đó, hai bị cáo phát hiện một xe máy Honda Air Blade (trị giá hơn 34 triệu đồng) của anh Trần Hữu Tài đang để tại công viên không người trông coi. Chức đứng cảnh giới để Hậu dùng đoản phá ổ khóa rồi dắt xe đi, còn Chức chạy xe máy đi theo sau. Do xe không nổ máy được nên Hậu bỏ lại xe vừa trộm, cùng Chức bỏ đi.

Hai bị cáo tại tòa.

Được biết năm 2009 Hậu bị phạt chín tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Năm 1991, Hậu bị xử phạt tám năm tù về các tội trộm cắp tài sản và trốn khỏi nơi giam.

Năm 1993, Hậu bị Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng xử phạt 11 năm sáu tháng tù về tội trộm cắp tài sản, trốn khỏi nơi giam. Tòa tổng hợp bản án năm 1991, buộc Hậu phải chấp hành bản án chung là 18 năm sáu tháng hai ngày tù. Sau khi chấp hành xong hình phạt, đến năm 2010 Hậu lại bị TAND tỉnh Khánh Hòa xử phạt bốn năm tù giam về tội trộm cắp.

Còn bị cáo Chức, năm 1984 bị TAND tỉnh Phú Khánh xử phạt ba năm tù về tội cướp tài sản. Năm 1992, bị cáo bị TAND tỉnh Phú Yên xử phạt ba năm tù về tội trộm cắp tài sản. Năm 2008, Chức bị TAND TP Tam Kỳ (Quảng Nam) xử phạt hai năm sáu tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Năm 2012, bị TAND TP Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) xử phạt một năm tù cũng về tội danh trên.

Quá trình điều tra, Hậu và Chức còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy tại huyện Tuy An (Phú Yên); huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa).

Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đã thông báo cho cơ quan cảnh sát điều tra công an các địa phương trên để điều tra, truy tố theo thẩm quyền. Như vậy, sắp tới hai “đạo chích” này sẽ tiếp tục nhận thêm các bản án nữa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm