Liên Hợp Quốc quyết đưa thực phẩm, phân bón Nga ra thị trường toàn cầu

(PLO)- Tổng thư ký Antonio Guterres cho biết Liên Hợp Quốc đang làm việc với Mỹ và Liên minh châu Âu nhằm đưa thực phẩm và phân bón Nga ra thị trường thế giới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-8, Tổng thư ký Antonio Guterres cho biết Liên Hợp Quốc (LHQ) đang làm việc với Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) để đưa thực phẩm và phân bón của Nga vượt qua các trở ngại và tiếp cận thị trường thế giới, theo hãng tin Al Jazeera.

“Nếu không có phân bón vào năm 2022, có thể sẽ không có đủ lương thực vào năm 2023. Việc cho phép Ukraine và Nga xuất khẩu lương thực là điều rất quan trọng để tiếp tục trấn an thị trường hàng hóa và hạ giá cho người tiêu dùng" - ông Guterres nói trong chuyến thăm thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: REUTERS

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: REUTERS

Trong khi hơn 650.000 tấn ngũ cốc và các loại thực phẩm khác đã rời khỏi các cảng của Ukraine ở Biển Đen kể từ khi Nga-Ukraine ký thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc, ông Guterres cho biết việc xuất sản phẩm của Nga cũng rất quan trọng.

“Phần khác của thỏa thuận (xuất khẩu ngũ cốc) là việc thực phẩm và phân bón Nga cũng có quyền tiếp cận không bị cản trở vào các thị trường toàn cầu" - ông Guterres nói.

Kể từ cuối tháng 2, phương Tây áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt đối với Nga nhằm đáp trả chiến dịch quân sự của Moscow của Ukraine. Tuy nhiên, các biện pháp hạn chế không áp dụng đối với thực phẩm và phân bón.

Ông Guterres cho biết LHQ đang làm việc với Washington và EU để tháo gỡ một số trở ngại, bao gồm vận chuyển, bảo hiểm và tài chính.

Trong tuần này, ông Guterres đã đến TP Lviv (miền tây Ukraine) để gặp Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Ba nhà lãnh đạo cũng thảo luận về tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và “sự cần thiết của một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.