Moscow tố Ukraine đầu độc quân Nga, vào cuộc điều tra quan chức Kherson bất ngờ đổ bệnh

(PLO)- Bộ Quốc phòng Nga tố Ukraine đầu độc một số quân nhân Nga ở tỉnh Zaporizhia, đồng thời cho biết đang điều tra vụ một quan chức do Nga bổ nhiệm ở tỉnh Kherson bất ngờ đổ bệnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-8, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine đầu độc một số quân nhân Nga ở tỉnh Zaporizhia (đông nam Ukraine) do Moscow kiểm soát vào cuối tháng 7. đài RT đưa tin.

Cụ thể, theo một tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga, một số binh sĩ nước này đã "nhập viện với các dấu hiệu ngộ độc nghiêm trọng" sau khi đóng quân gần làng Vasilyevka ở tỉnh Zaporizhia vào ngày 31-7.

Xe tăng chở binh sĩ Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ảnh: REUTERS

Xe tăng chở binh sĩ Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ảnh: REUTERS

Theo phía Nga, dấu vết của độc tố Botulinum Loại B - một “chất độc hữu cơ có nguồn gốc nhân tạo”, đã được phát hiện trong các mẫu lấy từ các binh sĩ. Phía Moscow cáo buộc Kiev đang “khủng bố hóa học”.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Kiev đã "cho phép quân đội tấn công khủng bố bằng việc sử dụng chất độc nhằm vào nhân viên và dân thường Nga” sau một loạt thất bại quân sự ở Donbass và các khu vực khác.

Moscow có kế hoạch gửi kết quả xét nghiệm của các binh sĩ tới Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW), theo RT.

Binh sĩ Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ảnh: AFP

Binh sĩ Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ảnh: AFP

"Nga đang chuẩn bị bằng chứng hỗ trợ (việc điều tra) dựa trên kết quả của tất cả các phân tích" - Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.

Phía Nga không cho biết có bao nhiêu lính phục vụ đã bị ngộ độc hoặc tình trạng của họ bây giờ như thế nào, cũng như không nói cụ thể "bằng chứng hỗ trợ" là gì.

Bộ Quốc phòng Ukraine không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Tuy nhiên, trên Telegram, Cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine - ông Anton Gerashchenko nói rằng nguyên nhân của vụ ngộ độc có thể là do các lực lượng Nga ăn thịt hộp hết hạn sử dụng, theo Reuters.

"Bộ Quốc phòng Nga không làm rõ liệu vụ ngộ độc có phải do thịt hộp hết hạn sử dụng hay không. Độc tố botulinum thường được tìm thấy trong các hộp thịt như vậy" - ông nói.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết họ đang tiến hành một cuộc điều tra bổ sung về một vụ việc trong đó ông Volodymyr Saldo - một quan chức do Nga bổ nhiệm ở tỉnh Kherson của Ukraine, bất ngờ ngã bệnh.

Theo Reuters, ông Saldo là cựu thị trưởng TP Kherson và hiện được Nga bổ nhiệm làm quan chức tỉnh Kherson sau khi Moscow giành quyền kiểm soát khu vực này vào tháng 3. Phía Nga cho biết ông đã ngã bệnh vào đầu tháng 8.

Độc tố botulinum, thường được gọi là “chất độc thần kỳ”, là một trong những chất sinh học độc hại nhất được xác định. Chất này ngăn chặn sự giải phóng chất dẫn truyền thần kinh acetylcholine, gây tê liệt cơ.

Có nguồn gốc từ vi khuẩn Clostridium botulinum, chất độc này gồm bảy loại, trong đó hai loại nguy hiểm nhất là A và B.

Độc tố botulinum loại B là một chất độc thần kinh có thể gây ngộ độc khi ăn phải các sản phẩm thực phẩm đã bị ôi thiu, nhưng nó cũng có thể được sử dụng trong y tế.

Độc tố botulinum loại A đã được sử dụng trong y học với liều lượng nhỏ để điều trị các rối loạn đặc trưng do vận động cơ bắp quá mức. Trong ngành thẩm mỹ, nó được biết đến với tên rút gọn là "Botox".

Theo RT, độc tố botulinum gây ra mối đe dọa lớn như một vũ khí sinh học do nó dễ sản xuất và phân phối, và tỉ lệ gây tử vong cao. Người trúng loại độc này chỉ có thể phục hồi sau một thời gian dài chăm sóc đặc biệt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.