Liên Hiệp Quốc thiếu tiền hoạt động, Tổng Thư ký muốn bán nhà

(PLO)- Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho biết ông đang cân nhắc bán ngôi nhà của mình ở New York để giúp giải quyết khủng hoảng ngân sách cho cơ quan này.

Hôm 4-6, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Antonio Guterres nói với các chính khách từ nhiều quốc gia khác nhau rằng đang ông cân nhắc việc bán ngôi nhà của ông ở trung tâm New York, để giúp cơ quan này vượt qua cuộc khủng hoảng ngân sách nghiêm trọng, theo hãng tin AFP.

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres tại một cuộc họp ở New York, Mỹ hồi tháng 3-2019. Ảnh: AFP

Trước đó, ông Guterres đã đưa ra nhiều đề xuất khác nhau nhằm giải quyết khoản thiếu hụt gần 1,5 tỉ USD trong ngân sách cho chương trình gìn giữ hòa bình của LHQ và 492 triệu USD khác trong ngân sách thường xuyên do các nước thành viên chưa hoàn tất các khoản đóng góp.

"Điều đầu tiên tôi làm khi đến đây (New York) là tự hỏi liệu rằng tôi có thể bán ngôi nhà hay không", ông Guterres, người nhậm chức Tổng Thư ký vào tháng 1-2017, nói với Ủy ban Ngân sách LHQ. "Tôi không đùa đâu. Đó là một câu chuyện có thật".

Theo AFP, chỗ ở của ông Antonio Guterres tại quận Manhattan, TP New York, là một ngôi nhà mặt phố bốn tầng với khu vườn nhìn ra sông Đông, nằm ở khu phố Sutton sang trọng. Cơ ngơi này được ước tính có giá trị lên đến hàng chục triệu USD.

Mặc dù vậy, Tổng Thư ký sau đó thú nhận ông phát hiện ra rằng mình không có quyền bán căn nhà này chiếu theo theo thỏa thuận của LHQ với Mỹ, nơi đặt trụ sở của tổ chức.

Tuy nhiên, ý định của ông cũng đã phần nào bộc lộ những hạn chế nghiêm trọng với LHQ trong việc quản lý tài sản và thu nhập của mình, AFP nhận định.

Ông Guterres cũng dùng từ "nguy cấp"  để mô tả vấn đề tài chính mà LHQ hiện đang gặp phải và nói rằng ngay cả khi tất cả quốc gia đã đóng góp đúng hạn và đầy đủ, LHQ vẫn sẽ phải đối mặt với các vấn đề tiền bạc cho đến cuối năm 2019.

Trong số các nước thành viên, Mỹ, nước đóng góp tài chính hàng đầu cho chương trình gìn giữ hòa bình, cũng đang nợ LHQ số tiền lớn nhất - 852 triệu USD, tiếp theo là Brazil, Nhật Bản, Venezuela, Saudi Arabia và Argentina, theo giới chức LHQ.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump hồi tháng 12-2018 tuyên bố rằng họ sẽ đóng góp vào ngân sách gìn giữ hòa bình trị giá hàng tỉ USD Mỹ của LHQ ở mức 25%, giảm từ 28,47%.

Để giải quyết sự thiếu hụt, Guterres kêu gọi thành lập quỹ làm việc 250 triệu USD và đề xuất rằng số dư tiền mặt từ tất cả các nhiệm vụ cần được gom vào một nơi để giảm bớt gánh nặng quản lý ngân sách.

"Tổ chức không thể hoạt động hiệu quả trong môi trường thiếu tiền như vậy", ông Guterres tuyên bố, đồng thời cảnh báo những nỗ lực cải tổ LHQ của ông có nguy cơ bị đổ bể nếu như tình hình tài chính của tổ chức quốc tế này vẫn không có dấu hiệu cải thiện.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.