Mỹ rút khỏi hiệp ước thương mại vũ khí của Liên Hiệp Quốc

(PLO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hôm 26-4 rằng Mỹ đang rút khỏi Hiệp ước Thương mại Vũ khí Liên Hợp Quốc để đáp lại những lo ngại quyền tự do của người Mỹ đối với súng sẽ bị ảnh hưởng.

Kênh Fox News dẫn lời ông Trump nói trong cuộc họp thường niên của Hiệp hội súng trường quốc gia Mỹ (NRA) tại Indianapolis: “Dưới sự điều hành của tôi, chúng tôi sẽ không bao giờ giao chủ quyền của Mỹ cho bất kỳ ai, chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép nước ngoài chà đạp lên quyền tự do của người Mỹ và đó là lý do tại sao chính quyền của tôi sẽ không bao giờ phê chuẩn hiệp ước thương mại vũ khí của LHQ. Tôi chính thức tuyên bố rằng Mỹ sẽ thu hồi chữ ký khỏi hiệp ước sai lầm tồi tệ này”.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký hiệp ước này năm 2013 và gửi cho Thượng viện phê chuẩn. Hôm 26-4, ông Trump đã yêu cầu Thượng viện dừng quá trình phê chuẩn và trả lại hiệp ước cho Nhà Trắng.

Ông Trump ký quyết định đình chỉ tiến trình phê chuẩn của Thượng viện về Hiệp ước Thương mại vũ khí của Liên Hợp Quốc. Ảnh: CNN

Hiệp ước Thương mại Vũ khí điều chỉnh thương mại quốc tế về vũ khí, bao gồm mọi thứ từ xe tăng đến vũ khí nhỏ, đặc biệt hiệp ước ngăn chặn và xóa bỏ hoạt động buôn bán vũ khí bất hợp pháp.

Hiệp ước trên đã bị NRA phản đối vì cho rằng sẽ hạn chế thương mại vũ khí nếu không đáp ứng “các quy tắc quốc tế” và điều đó vi phạm quyền tự do của người Mỹ được ghi nhận trong Tu chính án thứ hai của Hiến pháp Mỹ.

“Bằng cách thực hiện những hành động này, chúng tôi tái khẳng định rằng tự do của người Mỹ là thiêng liêng và công dân Mỹ sống theo luật của Mỹ chứ không phải theo luật của nước ngoài”, ông nói.

Người phát ngôn của Tổng thư ký LHQ, khi trả lời các câu hỏi về động thái của Mỹ, đã nói rằng hiệp ước này là "công cụ toàn cầu duy nhất nhằm cải thiện tính minh bạch và trách nhiệm trong thương mại vũ khí quốc tế”. "Điều này đặc biệt quan trọng trong thời đại hiện nay, khi chúng ta chứng kiến căng thẳng quốc tế ngày càng gia tăng và sự quan tâm mới trong việc mở rộng và hiện đại hóa kho vũ khí".

Dưới thời chính quyền ông Trump, Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và hiệp định khí hậu Paris. Mỹ cũng đã rút khỏi Hội đồng Nhân quyền của LHQ và Tổ chức Văn hóa và Giáo dục của LHQ (UNESCO).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.