Liên bộ quyết định không tăng giá xăng A95, E5

(PLO)- Dù tỉ giá ngoại tệ tính thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt tăng nhưng Liên bộ Công Thương - Tài chính đề nghị các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu không tăng giá bán, trong đó có xăng A95.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa phát đi thông cáo điều hành giá xăng dầu trong nước.

Theo đó, liên bộ cho phép các doanh nghiệp chi quỹ bình ổn giá đối với xăng E5 là 669 đồng/lít, dầu diesel 177 đồng/lít; dầu hỏa 34 đồng/lít và dầu madut 96 đồng/kg.

Sau khi chi quỹ bình ổn, giá xăng dầu bán lẻ trong nước được giữ nguyên. Cụ thể, xăng E5 không cao hơn 18.340 đồng/lít; dầu diesel không cao hơn 15.716 đồng; dầu hỏa không cao hớn 154.560 đồng/lít và dầu madut không cao hơn 12.528 đồng/kg. Thời điểm thực hiện từ 15 giờ ngày 23-3.

Về xăng A95, theo liên bộ, qua theo dõi, giá xăng A95 trên thế giới bình quân 76 USD/thùng (giảm 0,004 USD/thùng, tương đương 0,01%). Tuy nhiên tỉ giá ngoại tệ để tính giá về cảng, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt kỳ này tăng 0,1% so với kỳ trước nên giá bán xăng A95 kỳ này tăng so với kỳ trước.

Cụ thể, tỉ giá ngoại tệ để tính giá CIF kỳ này bình quân là 22.979 đồng/USD (tăng 32,91 đồng/USD, tương đương 0,1% so với kỳ trước); tỉ giá ngoại tệ tính thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt kỳ này bình quân là 22.721 đồng/USD (tăng 17,27 đồng/USD, tương đương 0,1% so với kỳ trước).

Tuy vậy, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, trong quý I-2018, không tăng thuế, giá, phí các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu do Nhà nước quản lý, liên bộ đề nghị các doanh nghiệp đầu mối giữ ổn định giá bán xăng A95 và chi quỹ bình ổn giá ở mức 92 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành trước đó (ngày 8-3), Liên bộ Công Thương-Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu giữ nguyên giá bán các mặt hàng xăng dầu trong nước. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.