Giá xăng A95, E5 không tăng trong ngày Quốc tế Phụ nữ

(PLO)- Liên bộ Công Thương-Tài chính cho phép các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu được tăng chi quỹ bình ổn giá thay vì điều chỉnh giá xăng dầu. 

Liên bộ Công Thương-Tài chính vừa phát đi thông cáo điều hành giá xăng dầu chu kỳ mới. Theo đó, liên bộ yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu giữ nguyên giá bán các mặt hàng xăng dầu trong nước. Thời điểm thực hiện từ 15 giờ ngày 8-3.

Theo đó, giá xăng E5 không cao hơn 18.340 đồng/lít; dầu diesel không cao hơn 15.716 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 14.560 đồng/lít và dầu mazut không cao hơn 12.528 đồng/kg.

Đồng thời liên bộ cho phép các doanh nghiệp chi quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng dầu 52-704 đồng/lít, kg. Trong đó, xăng E5 và dầu hỏa có mức chi quỹ cao hơn kỳ trước 100-300 đồng/lít.

Cụ thể, xăng E5: 704 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 600 đồng/lít); dầu diesel: 92 đồng/lít; dầu hỏa: 453 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 105 đồng/lít); dầu mazut: 52 đồng/kg.

Theo cơ quan điều hành, việc điều hành giá như trên nhằm điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, góp phần giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân.

Đặc biệt, thực hiện theo tinh thần của Công điện 24 ngày 21-2-2018 của Thủ tướng về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018. Trong đó, trong quý I-2018, không tăng thuế, giá, phí các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu do Nhà nước quản lý.

Liên bộ Công Thương-Tài chính cũng đề nghị các thương nhân chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 80 đồng/lít xăng RON95 và giữ ổn định giá bán xăng RON95 như hiện hành.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.