Giá xăng E5 tăng 429 đồng/lít từ 15 giờ hôm nay

(PLO)- Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết xả quỹ bình ổn xăng dầu từ 150-857 đồng/lít, kg để tránh giá xăng dầu trong nước tăng sốc. 

Chiều 19-1, Liên bộ Công Thương - Tài chính đã phát đi thông cáo về điều hành giá xăng dầu trong nước.

Theo đó, liên bộ quyết định cho phép doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu chi quỹ bình ổn đối với xăng E5 RON92 là 857 đồng/lít; dầu diesel 400 đồng/lít; dầu hỏa 460 đồng/lít; dầu mazut 150 đồng/kg.

Đồng thời liên bộ cho phép doanh nghiệp điều chỉnh giá xăng dầu bán lẻ trong nước như sau: Giá xăng E5 RON92 tăng 429 đồng lên 18.672 đồng/lít; dầu diesel tăng 430 đồng/lít lên 15.959 đồng/lít; dầu hỏa tăng 448 đồng/lít lên 14.560 đồng/lít và dầu mazut tăng 148 đồng/kg lên 12.765 đồng/kg.

Theo nhà điều hành, thời gian gần đây, giá thành phẩm xăng dầu thế giới có xu hướng tăng và đứng ở mức cao. Giá thành phẩm thế giới xăng RON92 (xăng nền để pha chế xăng E5 RON92) ngày 10-1 đứng ở mức 77,350 USD/thùng, là mức giá cao nhất trong vài năm trở lại đây.
Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 19-1 là: 76,243 USD/thùng xăng RON92 (xăng nền để pha chế xăng E5 RON92); 80,214 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 80,569 USD/thùng dầu hỏa; 380,540 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S.

Như vậy, trong lần điều chỉnh này, liên bộ vẫn chưa công bố giá xăng A95, trong khi đây là mặt hàng đang được rất nhiều người sử dụng.

Trước đó ngày 11-1, trong cuộc họp với liên bộ Công Thương và Tài chính, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá, đề nghị về việc công bố giá cơ sở của các mặt hàng xăng dầu thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 83/2014. 

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi tình hình tiêu thụ xăng E5 RON 92, RON 95 tiêu chuẩn khí thải Euro 3, Euro 4,... trong quý I-2018 để công bố giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu phù hợp với thị trường và theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.