Báo cáo Chính phủ vụ chưa công bố giá xăng A95

 (PLO)- Trên cơ sở tình hình tiêu thụ trên thị trường, Bộ Công Thương sẽ tổng hợp, đánh giá và phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ về công tác điều hành thị trường xăng dầu, trong đó có việc tính toán, công bố giá cơ sở mặt hàng xăng RON95.

Ngày 9-1, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá, về việc công bố giá cơ sở xăng RON95.

Theo đó, Bộ Công Thương cho biết Thông tư liên tịch số 39/2014 của liên bộ Công Thương-Tài chính quy định về phương pháp tính giá cơ sở và điều hành giá xăng dầu quy định: “Giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường là căn cứ để cơ quan quản lý nhà nước điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước”. Tiêu dùng phổ biến trên thị trường ở đây bao hàm ý nghĩa phục vụ cho đa số đối tượng, phương tiện sử dụng, tuy nhiên có tính đến sản lượng tiêu thụ của từng loại mặt hàng.

Về nguyên tắc sử dụng, với mỗi loại động cơ khác nhau thì yêu cầu một loại xăng có chỉ số RON khác nhau. Trên thị trường, hầu hết các loại xe máy, ô tô đều có thể sử dụng xăng có chỉ số RON92, chỉ một số ít loại xe thế hệ mới, phân khối lớn, đắt tiền, có tỉ số nén cao thường được nhà sản xuất động cơ khuyến cáo sử dụng xăng có chỉ số RON95.

Vì vậy, mặc dù trước đây sử dụng hai mặt hàng xăng RON92 và xăng RON95 tiêu chuẩn khí thải Euro 2 (từ sau 1-1-2018 sử dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 3, Euro 4) nhưng do mặt hàng xăng RON95 phù hợp cho số ít các phương tiện đời mới, trong khi đó mặt hàng xăng RON92 phù hợp cho đa số phương tiện có động cơ đời cũ hiện hữu trên thị trường nên xăng RON92 là mặt hàng tiêu dùng phổ biến trên thị trường và được liên bộ Công Thương-Tài chính xác định để tính toán, công bố giá cơ sở phục vụ điều hành giá bán lẻ tại thị trường nội địa. Mặt hàng xăng RON95 từ trước đến nay không được chọn để tính toán, công bố giá cơ sở.

Theo Bộ Công Thương, trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính “trước mắt chỉ tiếp tục công bố giá cơ sở đối với xăng E5 RON92 như hiện nay”, liên bộ Công Thương-Tài chính phối hợp tính toán, công bố giá cơ sở xăng E5 RON92 là mặt hàng xăng có nhu cầu sử dụng lớn trên thị trường .

Cụ thể, tại kỳ điều hành ngày 4-1, liên bộ Công Thương-Tài chính tiếp tục tính toán, công bố giá cơ sở mặt hàng xăng E5 RON92 và như trước đây liên bộ chưa tính toán, công bố giá cơ sở mặt hàng xăng RON95 tiêu chuẩn khí thải Euro 3, Euro 4...

Bộ Công Thương cũng cho biết tại kỳ điều hành ngày 4-1, giá thế giới đối với xăng RON92 (xăng nền để pha chế xăng E5 RON92) tiếp tục tăng, dẫn đến giá cơ sở xăng E5 RON92 chênh lệch tăng 857 đồng/lít so với giá bán tối đa trên thị trường.

Để hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân, giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và tiếp tục khuyến khích người tiêu dùng sử dụng xăng E5 RON92, liên bộ Công Thương-Tài chính đã quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 857 đồng/lít để giữ ổn định giá bán xăng E5 RON92 trên thị trường.

Đối với xăng RON95, giá thế giới tăng dẫn tới chênh lệch giá bán trên thị trường giữa hai kỳ tính giá khoảng 810 đồng/lít. Tuy nhiên, do xăng RON95 chưa thuộc đối tượng tính toán, công bố giá cơ sở nên liên bộ quyết định không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng này, giá bán xăng RON95 do doanh nghiệp chủ động điều chỉnh tăng khoảng 810 đồng/lít, bằng mức chênh lệch giá giữa hai kỳ tính giá, phù hợp với diễn biến tăng của giá thế giới.

Bộ Công Thương cũng nhấn mạnh hiện nay Bộ Công Thương đang tiếp tục theo dõi tình hình tiêu thụ xăng E5 RON92, xăng RON95 tiêu chuẩn khí thải Euro 3, Euro 4.

Trên cơ sở tình hình tiêu thụ trên thị trường, Bộ Công Thương sẽ tổng hợp, đánh giá và phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về công tác điều hành thị trường xăng dầu, trong đó có việc tính toán, công bố giá cơ sở mặt hàng xăng RON95.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.