Lịch sử bất bại 7 năm của Singapore tại sân Jalan Besar

(PLO)- Singapore lên tiếng về 26 năm không thắng tuyển Việt Nam trước trận bán kết lượt đi AFF Cup 2024, đồng thời bất bại trên sân Jalan Besar 7 năm qua.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khi được tờ The Straits Times (Singapore) đưa tin rằng tuyển Singapore chưa từng đánh bại tuyển Việt Nam trong một trận bóng đá quốc tế cấp cao kể từ trận chung kết Tiger Cup năm 1998, nghĩa là cách đây 26 năm, khuôn mặt của HLV trưởng tuyển Singapore Tsutomu Ogura sáng lên.

Đội bóng của ông sẽ đối đầu với đội xếp hạng 114 thế giới Việt Nam trong trận lượt đi vòng bán kết AFF Cup 2024 tại Sân vận động Jalan Besar vào ngày 26-12, trước trận lượt về tại Sân vận động Việt Trì, Phú Thọ vào ngày 29-12.

Vì luật bàn thắng sân khách không áp dụng ở giải đấu này, nếu Singapore, đội đang xếp hạng 160 thế giới muốn giành quyền vào trận chung kết AFF Cup lần thứ năm, họ có thể sẽ phải chấm dứt chuỗi 14 trận không thắng trước “những chiến binh sao vàng” Việt Nam.

Thay vì sợ hãi hay lo lắng, HLV Ogura của Singapore có vẻ mặt của một chuyên gia đã giải mã thành công được câu đố khó, tận hưởng cơ hội có thể đánh bại tuyển Việt Nam, khi ông mỉm cười và nhận xét: "26 năm, vẫn chưa có kết quả ư?"

tuyển Việt Nam
HLV Tsutomu Ogura đã lên tiếng về việc Singapore 26 năm không thắng tuyển Việt Nam. ẢNH: THE STRAITS TIMES

HLV 58 tuổi này đã tận hưởng niềm vui khi giúp CLB Tokyo Verdy và Yokohama F. Marinos chấm dứt 15 năm chờ đợi để được thăng hạng lên giải đấu cao nhất của Nhật Bản và giành chức vô địch J-League. Bây giờ, ông thúc giục tuyển Singapore tạo nên lịch sử của riêng mình. HLV Tsutomu Ogura của Singapore nói thêm: “Điều đó rất thú vị và với tôi, lịch sử tồn tại để thay đổi và tạo ra”.

Tờ The Straits Times (Singapore) bình luận, trên lý thuyết, cuộc chạm trán này có vẻ không cân sức. Tuyển Việt Nam là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu AFF Cup 2024 và đã lựa chọn những cầu thủ xuất sắc nhất cho đội hình 26 người, bao gồm cả tiền đạo mới nhập tịch người Brazil Rafaelson (tên Việt Nam là Nguyễn Xuân Son), người đã ghi hai bàn thắng và hai pha kiến ​​tạo trong chiến thắng 5-0 trước Myanmar ngay trong trận ra mắt tuyển Việt Nam vào ngày 21-12.

Trong khi đó, Singapore thiếu thủ môn Hassan Sunny, người đã giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế vào tháng 8, các tiền vệ Jacob Mahler (chấn thương) và Song Ui-young (vấn đề gia đình), hậu vệ Irfan Fandi và các anh trai Ikhsan và Ilhan (không được CLB cho về đá AFF Cup).

Với đội hình thiếu vắng nhiều cầu thủ chủ chốt, Singapore không được kỳ vọng nhiều ở AFF Cup 2024 nhưng đã xuất sắc vào bán kết với tư cách đội nhì bảng A sau Thái Lan, với những chiến thắng không thuyết phục trước Campuchia (2-1) và Timor-Leste (3-0), một thất bại đáng tiếc trước nhà đương kim vô địch Thái Lan (4-2) và một trận hòa đầy khó khăn trước Malaysia (0-0).

HLV Ogura lưu ý: “Các cầu thủ của chúng tôi tin vào lối chơi của mình. Từng người một, từng trận đấu, họ đang cải thiện. Trong một số trận đấu, chúng tôi chơi tốt trong hiệp một. Trong những trận đấu khác, chúng tôi chơi tốt trong hiệp hai. Nhưng mỗi trận đấu, chúng tôi đều cải thiện theo một cách nào đó.

Trong trận đấu gần nhất, chúng tôi đã thể hiện tinh thần chiến đấu của mình. Điều này rất quan trọng, vì các khái niệm và sơ đồ thi đấu là không đủ. Chúng tôi cần các cầu thủ có sự khao khát và chiến đấu, giao tiếp và động viên lẫn nhau. Chỉ khi đó chúng tôi mới là một đội”.

NGUYEN-XUAN-SON.jpg
Nguyễn Xuân Son khiến cả Đông Nam Á phải chú ý. ẢNH: ANH THỊNH

Tinh thần thi đấu mạnh mẽ của tuyển Singapore lan tỏa đến cầu thủ thứ 12 (người hâm mộ) khi toàn bộ 5.375 vé cho trận bán kết lượt đi trên sân nhà đã được bán hết chỉ trong vòng sáu giờ trong đợt bán vé vào ngày 22-12. Nhiều hội cổ động viên Singapore cũng tổ chức các buổi “online” xem trực tiếp trận đấu.

Sân vận động quốc gia Singapore có sức chứa 55.000 chỗ ngồi không thể sử dụng sau vòng bảng AFF Cup 2024 vì tổ chức các buổi hòa nhạc. Singapore đã chuyển sang chơi trên sân cỏ nhân tạo tại Sân vận động Jalan Besar có sức chứa 6.000 chỗ ngồi ở trận bán kết đối đầu với tuyển Việt Nam.

Ngoại trừ Safuwan Baharudin đang chơi bóng cho CLB Selangor (Malaysia), toàn bộ các cầu thủ còn lại của đội tuyển Singapore thường xuyên chơi ở sân cỏ nhân tạo Jalan Besar trong mùa giải Singapore Premier League đang diễn ra, với 15 cầu thủ tuyển Singapore ở CLB Lion City Sailors và BG Tampines Rovers đã chơi bóng trên sân Jalan Besar tại Asian Champions League Two.

Singapore bất bại trong sáu trận đấu chơi trên sân cỏ nhân tạo Jalan Besar kể từ trận thua 1-2 trước Đài Loan vào tháng 6-2017, nghĩa là họ trải qua hơn 7 năm bất bại ở đây. Vào tháng 12-2022, tuyển Việt Nam đã bị Singapore cầm hòa không bàn thắng tại sân Jalan Besar ở vòng bảng AFF Cup.

Ngày 18-12, tuyển Việt Nam cũng đã phải vật lộn với Philippines trên sân vận động Rizal Memorial ở Manila khi họ phải cần đến bàn gỡ hòa ở phút thứ 97 của Ngọc Tân để có được trận hòa 1-1. Rizal Memorial cũng là sân vận động có mặt cỏ nhân tạo.

Việt Nam đã có ba trận đấu tập trên sân cỏ nhân tạo tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho AFF Cup 2024 và HLV Kim Sang-sik của tuyển Việt Nam cho biết ông không nghĩ đây sẽ là "vấn đề lớn". Nhưng đội trưởng Đỗ Duy Mạnh và Ngọc Tân thừa nhận rằng họ lo ngại chấn thương trên mặt sân cứng của cỏ nhân tạo khiến bóng nảy cao và khó kiểm soát hơn.

SINGAPORE-AFF-CUP-2024.jpg
Tuyển Singapore quyết tâm làm nên lịch sử. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Trong khi cả hai đội đều không có cầu thủ nào bị treo giò, tiền đạo chủ chốt của tuyển Việt Nam là Nguyễn Văn Toàn đã phải rời giải đấu sớm sau khi bị đứt dây chằng đầu gối trong trận thắng trước Myanmar, còn Singapore không có cầu thủ nào chấn thương.

HLV Tsutomu Ogura, người đã cho toàn đội Singapore nghỉ một ngày vào ngày 22-12 để ở bên gia đình sau hai tuần xa cách, đã phải đến bệnh viện kiểm tra vì quá mệt mỏi, đau đầu dữ dội và chán ăn sau khi trở về từ Malaysia.

Bây giờ, chiến lược gia người Nhật Bản Tsutomu Ogura đã cảm thấy tốt hơn, ông cho biết: "Tình hình tốt nhất cho chúng tôi là đá trận lượt về bằng 1 chiến thắng ở trận lượt đi. Các cầu thủ của chúng tôi phải thông minh, tập trung và bình tĩnh. Điều này rất khó khăn, nhưng chúng tôi phải biến nó thành một điều bình thường mới".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.