Vì sao tuyển Thái Lan mang thuốc đỏ đến Philippines?

(PLO)- Giới truyền thông kêu gọi thầy trò HLV Masatada Ishii của tuyển Thái Lan mang thuốc đỏ đến Philippines trước trận bán kết AFF Cup 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tuyển Thái Lan sẽ đối đầu với chủ nhà Philippines ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2024 vào ngày 27-12 trên sân cỏ nhân tạo Rizal Memorial. Truyền thông Thái Lan lo ngại việc không quen thi đấu trên sân cỏ nhân tạo có thể gây ra vấn đề chấn thương cho các cầu thủ Thái Lan. Vì thế, họ kêu gọi tuyển Thái Lan nên mang thuốc đỏ đến Philippines để… điều trị chấn thương, xây xát cho các cầu thủ Thái Lan.

Tờ Thairath (Thái Lan) giật tít trong bài viết của mình, “Đừng quên… thuốc đỏ”. Trong khi Thái Lan dễ dàng dẫn đầu bảng B để vào bán kết AFF Cup 2024, thì Philippines đã xuất sắc đánh bại Indonesia 1-0 ngay trên sân khách để xếp nhì bảng B sau Việt Nam.

Tờ Thairath thống kê về lịch sử đối đầu giữa Thái Lan và Philippines. Theo đó, gần đây nhất, Thái Lan và Philippines gặp nhau ở giải King’s Cup lần thứ 50 tại Songkhla vào tháng 10 vừa qua. Chủ nhà Thái Lan giành chiến thắng 3-1 trước Philippines.

Còn tại AFF Cup năm 2018, đội tuyển Thái Lan do HLV Milovan Rajevac cầm quân đã hòa Philippines 1-1 tại sân cỏ tự nhiên Bacolod. Khi đó, Philippines còn được dẫn dắt bởi HLV lừng danh, cựu HLV tuyển Anh Sven-Goran Eriksson. Thái Lan dẫn trước 1-0 nhờ công của Supachai Jaided ở phút 56, trước khi bị Philippines gỡ hòa ở phút 81. Kể từ đó đến nay đã 6 năm trôi qua, Thái Lan mới phải làm khách tại Philippines.

Tờ Thairath bình luận, Thái Lan không phải đối mặt với địa ngục trên sân khách ở Jakarta (không gặp Indonesia ở bán kết) như nhiều người lo sợ lúc đầu. Bây giờ, Thái Lan chỉ đối mặt với Philippines ở bán kết. Nhưng khác với lần gần nhất đá trên sân khách gặp Philippines trên sân cỏ tự nhiên, lần này “đấu trường bóng đá” đã thay đổi. Đó là sân cỏ nhân tạo tại Rizal Memorial. Đó có lẽ là điều duy nhất mà các cầu thủ của “Những chú voi chiến của chúng ta” có thể phải lo lắng một chút.

tuyển Thái Lan,AFF Cup 2024
Truyền thông kêu gọi tuyển Thái Lan mang... thuốc đỏ đến Philippines. ẢNH: THAIRATH

Vì tình trạng “cỏ nhân tạo” ở đây không có nhiều điều đã được cập nhật. Và mức độ an toàn với cầu thủ bóng đá là bao nhiêu? Hãy nhớ lại, tuyển Việt Nam gặp khó khăn như thế nào trên sân này. Việt Nam đã chia điểm với Philippines trong gang tấc. Điều quan trọng là có cầu thủ Việt Nam bị trầy xước khi thi đấu ở sân này.

Điều này khiến HLV Masatada Ishii của Thái Lan nhận thấy rõ và ông nhanh chóng điều chỉnh để thích nghi bằng cách đưa các cầu thủ tập luyện trên sân cỏ nhân tạo tại Đại học Bangkok Thonburi.

Tờ Thairath kết luận và ra lời kêu gọi, “Đó là chiến lược của Philippines khi chọn thi đấu trên sân cỏ nhân tạo. Việc tuyển Thái Lan chưa quen với sân cỏ nhân tạo là điều nguy hiểm nhất. Đó là yếu tố quan trọng trong mục tiêu vào chung kết của Thái Lan.

Vì vậy, Thái Lan hãy chuẩn bị tinh thần bằng cách tập luyện trên cỏ nhân tạo tại Đại học Bangkok Thonburi xen kẽ với sân Chaloem Phrakiat, Khlong. Đó là điều rất đúng đắn và phù hợp trước khi HLV Ishii dẫn dắt "Voi chiến" bay đến Manila vào ngày 25-12

Xin lưu ý: Nếu thi đấu ở sân vận động này, đừng quên mang theo “thuốc đỏ” bên mình nhé!!!”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.