Indonesia đã đi sai đường khi đổ lỗi cho HLV Shin Tae-yong

(PLO)- Giám đốc đội tuyển quốc gia Indonesia phản ứng với việc HLV Shin Tae-yong bị chỉ trích nặng nề sau thất bại ở AFF Cup 2024: Sai địa chỉ và sai mục tiêu!

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam

HLV Shin Tae-yong của tuyển Indonesia đã bị dư luận Indonesia chỉ trích nặng nề. Nguyên nhân là do tuyển Indonesia không thể tiến vào bán kết AFF Cup 2024 sau trận thua 0-1 trước Philippines ngay trên sân nhà. Trên thực tế, khá nhiều người đang kêu gọi LĐBĐ Indonesia (PSSI) sa thải HLV Shin Tae-yong ngay lập tức. Thất bại của Indonesia ở AFF Cup 2024 là điều không thể chấp nhận được, tờ Bola (Indonesia) viết bình luận.

Giám đốc đội tuyển quốc gia Indonesia, Sumardji, không đồng ý với điều này. Ông cho rằng thất bại của tuyển Indonesia ở AFF Cup 2024 là không đáng để chỉ đổ lỗi cho HLV người Hàn Quốc Shin Tae-yong.

shin-tae-yong.png
HLV Shin Tae-yong bị dư luận Indonesia chỉ trích dữ dội và yêu cầu ông từ chức. ẢNH: BOLA

Sumardji nói trong một cuộc phỏng vấn trên Nusantara TV mới đây, “Nếu bạn yêu cầu HLV Shin Tae-yong phải chịu trách nhiệm, thì thành thật mà nói thì bạn đang đi sai đường”.

Sumardji nhấn mạnh ngay từ đầu tuyển Indonesia đã không đặt ra quá nhiều mục tiêu ở AFF Cup 2024, đặc biệt là sau khi PSSI quyết định tung ra sân một đội hình trẻ (U-22 Indonesia) ở giải đấu này. Vì vậy, Sumardji cảm thấy HLV Shin Tae-yong không đáng trở thành mục tiêu của sự chỉ trích ở AFF Cup 2024.

“Chúng ta phải biết, ngay từ đầu đã không có mục tiêu nào cho đội tuyển Indonesia ở AFF Cup 2024. Thực tế, tôi đã nhiều lần trả lời rằng đó là sai địa chỉ và không đúng”, Sumardji nhấn mạnh.

aff-cup-indonesia.png
Indonesia tham dự AFF Cup 2024 với thành phần chủ yếu là U-22. ẢNH: BOLA

Sumardji cảm thấy cuộc thảo luận trên mạng xã hội những ngày qua quá sôi nổi. Theo Sumardji, nhiều bên đã cố tình lợi dụng thời điểm này để làm chệch hướng vấn đề liên quan đến HLV Shin Tae-yong ở tuyển Indonesia. “Chỉ vì thất bại ở AFF Cup 2024, đừng trở thành “quả bóng nóng” rồi đi chệch hướng”, Sumardji nói.

Trong khi đó, trợ lý HLV tuyển Indonesia, Nova Arianto, tiết lộ đội bóng sẽ tiến hành đánh giá sau khi không giành quyền vào bán kết AFF Cup 2024. Ở lượt trận cuối cùng bảng B AFF Cup 2024, Indonesia thi đấu với 10 cầu thủ từ phút 42 vì Muhammad Ferrari bị đuổi khỏi sân, thua Philippines 0-1 trên sân nhà Manahan, Solo.

HLV Shin Tae-yong,Indonesia
HLV Shin Tae-yong không thể đưa Indonesia vào bán kết AFF Cup 2024. ẢNH: BOLA

“Chắc chắn đó không phải là kết quả mà chúng tôi mong đợi, nhưng trong bóng đá, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra”, Nova nói trên tài khoản Instagram @novarianto30 của mình. Nova Arianto tiếp tục: “Đây sẽ là một bài học rất hay cho các cầu thủ trẻ của chúng tôi khi trải qua quá trình này”.

Tuyển Indonesia thi đấu với phần lớn cầu thủ U-22 ở AFF Cup 2024. “Việc đánh giá đội tuyển Indonesia chắc chắn sẽ tiếp tục được thực hiện và các cầu thủ cũng phải cảm nhận được những gì họ còn thiếu ở AFF Cup 2024”, Nova nói, “Đồng thời, cầu thủ phải có khả năng cải thiện nó để có thể tiếp tục phát triển trong tương lai”.

Nova Arianto giải thích: “Cảm ơn vì những nỗ lực và làm việc chăm chỉ của các cầu thủ cũng như tất cả thành viên của đội tuyển quốc gia Indonesia. Chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai, chúng tôi có thể tạo ra một câu chuyện tốt hơn cho bóng đá Indonesia”.

indonesia-aff-cup-2024.png
Nova Arianto đang là trợ lý HLV tuyển Indonesia. ẢNH: BOLA

Cuối cùng, ông Nova Arianto chia sẻ: "Cảm ơn tất cả người hâm mộ bóng đá Indonesia vì sự ủng hộ của các bạn. Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa ra những đóng góp tích cực để bóng đá Indonesia tốt đẹp hơn trong tương lai".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.