Tuyển Thái Lan nhận 2 tin vui nhưng vẫn lo sợ Philippines 1 điều

(PLO)- Tuyển Thái Lan nhận 2 tin vui trước bán kết AFF Cup 2024 nhưng vẫn lo sợ tuyển Philippines 1 điều.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tuyển Thái Lan sẽ hành quân làm khách gặp Philippines ở bán kết lượt đi AFF Cup 2024 trên sân cỏ nhân tạo Rizal Memorial vào ngày 27-12. Trước trận đấu, thầy trò HLV Masatada Ishii nhận 2 tin vui khi Philippines vắng 2 cầu thủ chủ chốt.

Truyền thông Thái Lan cho rằng, tuyển Thái Lan chỉ có 1 điều duy nhất để lo sợ Phillippines, đó là sân cỏ nhân tạo tại Rizal Memorial có thể gây ra chấn thương cho cầu thủ. Tờ Thairath (Thái Lan) thậm chí còn kêu gọi Thái Lan nên mang theo thuốc đỏ đến Philippines và không ngại giật tít, “Đừng quên… thuốc đỏ”.

Vào chiều hôm qua 23-12, tuyển Thái Lan đã tập luyện ở Trung tâm huấn luyện BG trước trận bán kết lượt đi gặp tuyển Philippines vào ngày 27-12. HLV Masatada Ishii của đội tuyển Thái Lan cho toàn đội trở lại tập luyện trên sân cỏ thật để tránh chấn thương. Hôm trước đó, ông Ishii điều chỉnh kế hoạch cho Thái Lan tập trên sân cỏ nhân tạo tại Đại học Bangkok Thonburi để các cầu thủ làm quen trước khi ra sân thi đấu tại sân vận động Rizal Memorial, sân nhà của đội tuyển Philippines, đó cũng là sân cỏ nhân tạo.

thai-lan-aff-cup-2024.png
Titathorn Aksornsri nhận được sự hỗ trợ và ủng hộ hết lòng của gia đình. ẢNH: THAIRATH

Tuyển thủ Thái Lan Titathorn Aksornsri mở lời về sự khác biệt giữa sân cỏ tự nhiên và sân cỏ nhân tạo, “Nó rất khác biệt. Ngày nay, không ai sử dụng sân cỏ nhân tạo nữa. Bây giờ cả đội phải điều chỉnh đường chuyền, nhận bóng, rê bóng... Chúng tôi phải điều chỉnh lại mọi thứ.

Nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể thích nghi. Dù sao thì cũng phải thi đấu, mọi người hãy cố gắng thích nghi với sân đấu và phù hợp với việc thi đấu nhất có thể. Tốt nhất, tuyển Thái Lan phải giành 3 điểm để về sân nhà chơi trận lượt về cũng sẽ dễ dàng hơn”.

Khi được truyền thông Thái Lan hỏi về việc thi đấu trên sân cỏ nhân tạo có ảnh hưởng đến khả năng đi bóng và giữ bóng hay không, Titathorn Aksornsri trả lời, “Nó có ảnh hưởng vì cá nhân tôi không thích cỏ nhân tạo. Và có vẻ như nó cũng rất dễ gây chấn thương. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm tốt nhất có thể”.

Titathorn Aksornsri cũng tiết lộ gia đình của anh thường xuyên đến sân ủng hộ và cổ vũ anh, “Gia đình đã hỗ trợ cho tôi từ nhỏ, bất kể lĩnh vực nào. Đi thi đấu ở giải trẻ hay giải gì cũng được, họ đi ủng hộ được là đi. Quan điểm cá nhân của tôi là nếu bố mẹ, người nhà hoặc mọi người đi cổ vũ thì sẽ có thêm động lực. Nó khiến tôi muốn làm việc tốt và tôi cũng muốn làm điều đó cho gia đình của mình”.

Trong khi đó, tuyển Thái Lan cũng nhận được 2 tin vui từ việc đối thủ của mình không có sự phục vụ của 2 cầu thủ chủ chốt. Philippines có thành tích 4 lần vào bán kết AFF Cup vào các năm 2010, 2012, 2014 và 2018 và đều chỉ dừng lại ở bán kết.

tuyển Thái Lan,ishii
HLV Masatada Ishii đã cho các cầu thủ tuyển Thái Lan tập làm quen trên mặt sân cỏ nhân tạo. ẢNH: THAIRATH

Lần thứ năm đá bán kết AFF Cup này, Philippines sẽ không có Patrick Reichelt, tiền đạo kỳ cựu 36 tuổi đã tuyên bố giã từ đội tuyển Philippines sau chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Indonesia. Philippines cũng sẽ không có Amani Aguinaldo, hậu vệ cứng cỏi của Rayong FC vì cầu thủ này nhận 2 thẻ vàng ở vòng bảng và sẽ bị cấm thi đấu 1 trận.

Philippines là đội thủng lưới ít thứ 2 tại AFF Cup 2024 với 3 bàn và là 1 trong 3 đội cùng Thái Lan và Việt Nam bất bại ở vòng bảng. Trận bán kết lượt đi AFF Cup 2024 giữa Thái Lan và Philippines sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 27-12, 3 ngày sau, hai đội đá trận lượt về cũng vào lúc 20 giờ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.