Lịch nghỉ Tết Dương lịch chính thức của học sinh TP.HCM

(PLO)- Thời gian nghỉ Tết dương lịch của ngành giáo dục theo quy định của Luật lao động và những văn bản chỉ đạo khác của TP.HCM, không có ngoại lệ so với các ngành.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào tối ngày 9-12, liên quan đến lịch nghỉ Tết Dương lịch của học sinh TP.HCM, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM, khẳng định thời gian nghỉ của ngành giáo dục theo quy định của Luật lao động và các văn bản chỉ đạo khác của TP, không có ngoại lệ so với các ngành.

Theo quy định của Bộ luật Lao động, Tết Dương lịch (ngày 1-1) là ngày nghỉ lễ chính thức đối với người lao động và học sinh, sinh viên cả nước. Năm 2026, Tết Dương lịch rơi vào thứ năm. Do đó, giáo viên, học sinh các cấp học mầm non, tiểu học, THCS và THPT tại TP.HCM sẽ được nghỉ chính thức một ngày, là ngày thứ năm. Các em sẽ trở lại trường học bình thường vào thứ sáu, ngày 2-1-2026.

Học sinh Trường Tiểu học Đặng Thuỳ Trâm, phường An Hội Tây vui khi được học trong ngôi trường mới. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Học sinh Trường Tiểu học Đặng Thuỳ Trâm, phường An Hội Tây vui khi được học trong ngôi trường mới. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Trước đó, vào sáng 9-12, tại hội nghị giao ban chuyên môn giáo dục phổ thông học kỳ I, có câu hỏi về việc Tết Dương lịch (1-1-2026) rơi vào thứ năm, các trường có thể cho học sinh nghỉ thêm ngày thứ sáu (2-1) hay không. Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Hà Nguyên, Phó Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết Sở đã giao quyền chủ động cho các trường, hiệu trưởng sẽ quyết định việc cho học sinh nghỉ ngày 2-1.

Theo ông Nguyên, các trường có thể sắp xếp cho học sinh được nghỉ từ thứ năm (1-1-2026) đến hết Chủ nhật (4-1-2026), tạo thành kỳ nghỉ dài 4 ngày. Với lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026, TP.HCM dự kiến cho học sinh nghỉ tới 14 ngày, từ 9-2-2026 đến hết ngày 22-2-2026 (tức từ ngày 22 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.