Lễ khai mạc Olympic Tokyo bị phản đối rất nhiều

(PLO)-Đoàn Ukraina chưng hửng vì BTC lấy thảm họa hạt nhân thời Liên Xô ra làm biểu tượng, lấy chiến tranh, bom rơi đạn lạc ở châu Phi ra, rồi hai VĐV cầm cờ trông rất thiếu uy nghiêm và gượng ép...

Đoàn Ukraina phản đối mạnh nhất khi trong buổi lễ khai mạc, các đoàn diễu hành qua lễ đài...là một biểu tượng của đất nước đó được giới thiệu.

Hầu hết các kênh truyền hình, người dân Ukraina và cả các VĐV tham dự cảm thấy thất vọng và thậm chí là xúc phạm khi Ban tổ chức chủ nhà Olympic đã lấy thảm họa hạt nhân Chernobyl làm biểu tượng của Ukraina. Đó là một bi kịch của đất nước họ chứ không phải là biểu trưng. Nó rất sai về lịch sử bởi thảm họa Chernobyl xảy ra năm 1986, khi đó Ukraina còn nằm trong Liên bang Xô Viết.

Các VĐV cầm quốc kỳ trông rất cẩu thả và gượng ép.   Ảnh: S.E

Ngay cả người dân Nhật cũng phản ứng cách chọn này của Ban tổ chức và đạo diễn chương trình. Có người Nhật còn mang thảm họa Fukushima ra so sánh liệu Nhật có mang chuyện này ra làm biểu trưng hay không?

Thảm họa hạt nhân Fukushima do động đất và sóng thần gây ra ở nhà máy điện hạt nhân mà đến nay chính phủ Nhật vẫn chưa giải quyết thỏa đáng cho người dân.

Bên ngoài sân khai mạc Olympic hàng ngàn người dân Nhật tập trung phản đối các quan chức IOC và BTC chủ nhà và đòi hủy Olympic. Ảnh: S.E

Việc bố trí các VĐV cầm cờ của mỗi đoàn cũng bị các bình luận viên các đài truyền hình nước ngoài chê rất nhiều. Chẳng hạn đoàn Úc để hai VĐV nữ, rồi có đoàn hai VĐV cầm cờ trông rất gượng ép, thiếu uy nghiêm và rời rạc. Chỉ ra việc thiếu uy nghiêm và rời rạc này là đoàn Tajikistan và Kyrgyzstan. Ngoài ra, đang mùa dịch bệnh hoành hành mà hai VĐV cầm cờ là không hợp lý...

Khi đoàn Romania diễu hành qua lễ đài, đạo diễn lại cài vào những thước phim bi kịch thời Romania thay đổi chế độ vào những năm 1990, và các đoàn châu Phi lại nói đến khói lửa chiến tranh...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.