Lầu Năm Góc lên tiếng về hiệp ước an ninh Trung Quốc-Solomon

(PLO)- Bộ Quốc phòng Mỹ bày tỏ quan ngại về hiệp ước an ninh giữa Trung Quốc và Quần đảo Solomon, cảnh báo rằng điều này để ngỏ cánh cửa cho Trung Quốc triển khai lực lượng quân sự ở Thái Bình Dương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ South China Morning Post ngày 15-4 đưa Bộ Quốc phòng Mỹ bày tỏ quan ngại về một hiệp ước an ninh giữa Trung Quốc và Quần đảo Solomon, cảnh báo rằng thỏa thuận để ngỏ cánh cửa cho Trung Quốc triển khai lực lượng quân sự ở Thái Bình Dương.

Cụ thể, trong một cuộc họp báo ngày 14-4, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby nói: “Chúng tôi tin rằng việc ký kết một thỏa thuận như vậy có thể thực sự làm gia tăng bất ổn ở quần đảo Solomon và có thể tạo tiền lệ liên quan cho khu vực Đảo Thái Bình Dương".

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby. Ảnh: POLITICO

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby. Ảnh: POLITICO

Việc Trung Quốc và Solomon ký thỏa thuận an đang làm dấy lên lo ngại rằng quốc đảo này có thể trở thành căn cứ quân sự của Trung Quốc ở Nam Thái Bình Dương. Theo các chuyên gia chính sách đối ngoại, nó cũng gây ra mối đe dọa cho Úc - một đồng minh thân cận của Mỹ.

Tuy nhiên, chính quyền hòn đảo đã bác bỏ thông tin cho rằng Trung Quốc sẽ xây dựng căn cứ trên đất nước của họ.

Bắc Kinh đã tiến hành quân sự hóa trái phép các đảo nhân tạo mà nước này xây dựng trên Biển Đông, và đã nhiều lần xâm nhập vùng biển xung quanh các đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkakus còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào cuối tháng 3 cho biết Bắc Kinh và Honiara đã "ký kết thỏa thuận khung" về hợp tác an ninh song phương vào ngày 30-3.

Một dự thảo văn bản chính thức bị rò rỉ trên mạng xã hội cho thấy thỏa thuận này có thể cho phép Bắc Kinh triển khai lực lượng để “bảo vệ sự an toàn của nhân viên Trung Quốc và các dự án lớn ở quần đảo Solomon”.

Úc đã và đang đẩy mạnh các nỗ lực để ngăn Quần đảo Solomon chính thức ký thỏa thuận. Nước này cử Bộ trưởng Phát triển Quốc tế và Thái Bình Dương Zed Seselja đến đảo quốc để thảo luận về vấn đề này.

Hồi tháng 2, Chính quyền của Tổng thống Joe Biden - người đang tìm cách chống lại sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đã công bố kế hoạch mở đại sứ quán tại Quần đảo Solomon để tăng cường hợp tác với các đối tác trên Đảo Thái Bình Dương.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Mỹ từng có đại sứ quán ở thủ đô Honiara, nhưng nó đã bị đóng cửa vào năm 1993.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.