Úc cử bộ trưởng đến Solomon sau hiệp ước an ninh 'đáng ngại' của đảo quốc này với TQ

(PLO)-  Úc cử Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Thái Bình Dương đến Quần đảo Solomon sau khi đảo quốc này ký với Trung Quốc một hiệp ước an ninh có thể tạo điều kiện cho Bắc Kinh hiện diện quân sự ở Nam Thái Bình Dương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-4, Úc cử Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Thái Bình Dương đến Quần đảo Solomon sau khi đảo quốc này ký với Trung Quốc một hiệp ước an ninh - mà phương Tây lo ngại sẽ tạo điều kiện cho Trung Quốc hiện diện quân sự ở Nam Thái Bình Dương, theo hãng tin AFP.

Văn phòng Bộ trưởng Zed Seselja xác nhận thông tin trên.

Ông Seselja cho biết thêm: "Các cuộc thảo luận của tôi sẽ bao gồm thỏa thuận an ninh Quần đảo Solomon-Trung Quốc".

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Thái Bình Dương của Úc - ông Zed Seselja. Ảnh: SITTHIXAY DITTHAVONG

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Thái Bình Dương của Úc - ông Zed Seselja. Ảnh:

SITTHIXAY DITTHAVONG

Người phát ngôn của Thủ tướng Quần đảo Solomon Manasseh Sogavare nói với AFP rằng nhà lãnh đạo quốc gia Thái Bình Dương rất "muốn gặp" bộ trưởng Úc ở Honiara.

Cuối tháng trước, các quan chức Trung Quốc và quần đảo Solomon đã nhất trí về các yếu tố của thỏa thuận an ninh cuối cùng, nhưng tài liệu này chưa được công bố rộng rãi.

Theo dự thảo bị rò rỉ, thỏa thuận sẽ cho phép cảnh sát vũ trang Trung Quốc được triển khai theo yêu cầu của quần đảo Solomon để duy trì "trật tự xã hội".

Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của bên kia, cả hai sẽ không được phép tiết lộ các nhiệm vụ một cách công khai.

Tuy nhiên, Thủ tướng Sogavare cho biết chính phủ của ông "không có ý định yêu cầu Trung Quốc xây dựng căn cứ quân sự ở quần đảo Solomon".

Mỹ và Úc từ lâu đã lo ngại về khả năng Trung Quốc xây dựng căn cứ hải quân ở Nam Thái Bình Dương, cho phép hải quân của nước này phát huy sức mạnh vượt xa biên giới của mình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.