Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi không đánh trống, phát biểu trong lễ khai giảng

(PLO)- Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đến dự lễ khai giảng năm học 2023-2024 tại 16 điểm trường sẽ không phát biểu, đánh trống khai giảng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn vừa ký văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, TP (gọi tắt là các huyện) về việc lãnh đạo tỉnh dự lễ khai giảng năm học 2023-2024.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc phân công lãnh đạo tỉnh dự lễ khai giảng năm học 2023-2024 tại 16 trường học trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đến 16 trường dự lễ khai giảng sẽ không đánh trống, không phát biểu. Ảnh: TN

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đến 16 trường dự lễ khai giảng sẽ không đánh trống, không phát biểu. Ảnh: TN

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện thông tin đến các trường có lãnh đạo tỉnh dự lễ khai giảng chủ động trong công tác tổ chức. Lãnh đạo tỉnh đến tham dự nhưng sẽ không phát biểu và không đánh trống khai giảng.

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị lẵng hoa của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh chúc mừng tại 16 điểm trường có lãnh đạo tỉnh tham dự.

Chia sẻ thêm về quyết định này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn, cho hay tinh thần chung trên toàn tỉnh sẽ đơn giản hoá buổi lễ khai giảng, lãnh đạo tỉnh sẽ đến trường thăm, động viên thầy cô, học trò năm học mới.

“Còn phát biểu hay đánh trống thì để cho trường có kịch bản chủ động, đảm bảo ý nghĩa của lễ khai giảng và tạo sự đồng bộ cho toàn tỉnh. Lãnh đạo tỉnh sẽ tới tặng hoa, hoặc quà cho sinh nghèo vượt khó, hiếu học thì tuỳ từng điểm trường. Lãnh đạo tỉnh chỉ dự, không tham gia vào hoạt động của lễ khai giảng”, ông Tuấn thông tin.

Các trường chủ động tổ chức chương trình buổi Lễ khai giảng năm học 2023-2024. Ảnh: TN

Các trường chủ động tổ chức chương trình buổi Lễ khai giảng năm học 2023-2024. Ảnh: TN

Ông Tuấn cho biết thêm, trong chương trình khai giảng năm học mới, các trường đều đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước nên không cần phải thêm phát biểu của lãnh đạo địa phương.

“Lãnh đạo tỉnh phát biểu sẽ kéo dài thêm thời gian, một số trường học sinh còn nhỏ, nhất là bậc tiểu học, không hiểu hết ý nghĩa của lãnh đạo tỉnh phát biểu gì. Thời tiết 7-8 giờ sáng đã nắng nóng, cố gắng làm sao cho học sinh vui là buổi khai giảng không rườm rà”, ông Tuấn nói.

Được biết, tỉnh Quảng Ngãi có khoảng 600 trường học, chủ trương chung của tỉnh này là đơn giản lễ khai giảng, tránh kéo rê, rườm rà.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.