Lãnh đạo Mỹ, Nhật, Hàn bàn gì trong lần nhóm họp đầu tiên sau 5 năm?

(PLO)- Lần đầu tiên nhóm họp sau 5 năm, lãnh đạo Mỹ, Nhật và Hàn Quốc nhấn mạnh hợp tác chặt chẽ với nhau để đối phó các mối đe dọa do Triều Tiên đặt ra.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters đưa tin lãnh đạo ba nước Mỹ, Nhật và Hàn Quốc ngày 29-6 đã bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với các vụ thử tên lửa của CHDCND Triều Tiên, đồng thời cam kết hợp tác chặt chẽ hơn nữa nhằm đối phó mối đe dọa từ Bình Nhưỡng.

Lãnh đạo ba nước Mỹ, Nhật và Hàn Quốc nhóm họp bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO. Ảnh: Jonathan Ernst/REUTERS
Lãnh đạo ba nước Mỹ, Nhật và Hàn Quốc nhóm họp bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO. Ảnh: Jonathan Ernst/REUTERS

Trong cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Madrid (Tây Ban Nha), Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đồng ý rằng các tiến triển trong chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên đặt ra những mối đe dọa nghiêm trọng không chỉ đối với bán đảo Triều Tiên mà còn cho cả khu vực Đông Á và thế giới.

Ba nhà lãnh đạo cam kết hợp tác an ninh cũng như nhất trí khai thác các biện pháp khác để củng cố “khả năng răn đe mở rộng" đối với Triều Tiên như khả năng của quân đội Mỹ, đặc biệt là lực lượng hạt nhân, trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công vào các đồng minh của Mỹ.

"Khả năng răn đe của liên minh Nhật - Mỹ và liên minh Mỹ - Hàn Quốc cần được nâng cấp như một phần của nỗ lực quan trọng nhằm tăng cường quan hệ đối tác ba bên giữa Nhật, Mỹ và Hàn Quốc” - Thủ tướng Kishida cho biết.

Ông Kishida cũng bày tỏ hy vọng rằng nếu một vụ thử hạt nhân diễn ra, phản ứng đối với hành động của Bình Nhưỡng sẽ ở cấp độ ba bên, bao gồm các cuộc tập trận chung.

Trong khi đó, Tổng thống Biden khẳng định hợp tác 3 bên là "cần thiết" để đạt được “mục tiêu chung” là phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên và một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Về phía Hàn Quốc, ông Yoon nhấn mạnh các hành động khiêu khích của Triều Tiên cần được đáp lại bằng một “phản ứng mạnh mẽ", nhưng ba nước cũng nên hợp tác chặt chẽ để Bình Nhưỡng có thể quay trở lại đối thoại hướng tới phi hạt nhân hóa.

Đây là lần đầu tiên cuộc họp 3 bên Mỹ, Nhật và Hàn Quốc được tổ chức kể từ năm 2017. Cuộc họp diễn ra khi chính quyền ông Yoon - người nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc hồi tháng 5 - đang nỗ lực cải thiện mối quan hệ với Nhật và trong bối cảnh nhiều thông tin cho rằng Triều Tiên đang chuẩn bị tiến hành một vụ thử hạt nhân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.