Triều Tiên cáo buộc Mỹ đang xúc tiến lập liên minh ‘NATO châu Á'

(PLO)- Triều Tiên nhấn mạnh các cuộc tập trận chung giữa Mỹ với Nhật và Hàn Quốc là động thái cho thấy Washington đang xúc tiến thành lập một liên minh quân sự kiểu NATO ở  châu Á.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng Reuters ngày 27-6 đưa tin Triều Tiên cáo buộc Mỹ đang thiết lập một liên minh quân sự giống như Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Á, đồng thời chỉ trích Mỹ có ý đồ lật đổ chính quyền Bình Nhưỡng khiến Triều Tiên phải phát triển hệ thống phòng thủ mạnh mẽ hơn.

Triều Tiên cáo buộc Mỹ đang xúc tiến lập liên minh ‘NATO châu Á'. Ảnh: REUTERS

Triều Tiên cáo buộc Mỹ đang xúc tiến lập liên minh ‘NATO châu Á'. Ảnh: REUTERS

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh: “Trong lúc ngang nhiên tổ chức tập trận chung với Nhật và Hàn Quốc, Mỹ đang thực hiện một động thái chính thức để thành lập một liên minh kiểu NATO ở châu Á".

Tuyên bố ám chỉ cuộc tập trận quân sự chung gần đây giữa các lực lượng Mỹ, Nhật và Hàn Quốc. Cùng với đó là cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc với sự tham gia của một tàu sân bay lần đầu tiên sau hơn bốn năm.

“Điều này chứng tỏ luận điệu đạo đức giả của Mỹ về 'can dự ngoại giao' và 'đối thoại không có điều kiện tiên quyết', đồng thời một lần nữa cho thấy tham vọng của Mỹ trong việc lật đổ hệ thống của chúng ta bằng vũ lực là không có gì thay đổi” - tuyên bố cho hay.

Tuyên bố không đề cập chương trình hạt nhân hay tên lửa nhưng nhấn mạnh rằng sự thù địch của Mỹ đã buộc Bình Nhưỡng phải tăng cường năng lực phòng thủ.

“Thực tế khiến chúng ta cần phải nỗ lực hết mình để phát triển sức mạnh thậm chí còn mạnh mẽ hơn nữa để có thể đập tan mọi loại hành động thù địch của Mỹ" - tuyên bố cho biết.

Washington kiên quyết kêu gọi Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân và chính quyền Tổng thống Joe Biden nhiều lần đề nghị gặp các quan chức Triều Tiên “bất kỳ lúc nào mà không có điều kiện tiên quyết” để thảo luận về vấn đề này. Tuy nhiên, Triều Tiên đã từ chối đề nghị của Mỹ.

Tuyên bố trên của Triều Tiên được đưa ra một ngày trước khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol lên đường tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO ở Tây Ban Nha, trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên của Hàn Quốc làm việc này.

Trong khi đó, hãng thông tấn Yonhap ngày 27-6 dẫn lời Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kwon Young-se nói rằng “sẽ không có có gì bất ngờ" nếu Triều Tiên sớm tiến hành vụ thử hạt nhân.

Ông Kwon cho biết Bình Nhưỡng đã hoàn tất giai đoạn chuẩn bị cho vụ thử và chỉ chờ một quyết định chính trị từ nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Tuy nhiên, ông nói rằng Triều Tiên có thể đang đánh giá tình hình trong và ngoài nước để quyết định thời điểm cho vụ thử hạt nhân nhằm tối đa hoá tác động của nó.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.