Lãnh án vì đánh cán bộ đô thị phường

(PLO)- Trong lúc cán bộ trật tự đô thị phường đang làm việc, bị cáo đi từ ngoài vào, khóa cổng và có hành vi chống đối.

Ngày 15-12, TAND TP Vũng Tàu tuyên phạt bị cáo Trần Xuân Huế (ngụ phường 11, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) sáu tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, sáng 18-3, anh Vũ Trần Quốc Vương, Đặng Thanh Bình và Lê Quang Lộc là cán bộ trật tự đô thị phường xuống đo vẽ lại hiện trạng nhà xưởng xây dựng trái phép trong khu qui hoạch Nhà tang lễ TP Vũng Tàu (xưởng  cơ khí cạnh trạm điện, phường 11).

Trong lúc cán bộ trật tự đô thị phường đang làm việc, bị cáo Huế là chủ xưởng cơ khí đi từ ngoài vào, khóa cổng và có hành vi chống đối.

Bị cáo dùng cây sắt trong xưởng đánh vào lưng hai anh Vương, Bình. Anh Bình đưa tay lên đỡ thì bị thương tích ở cẳng tay, điện thoại, đồng hồ rơi xuống đất. Lúc này, công nhân làm trong xưởng và anh Lộc vào can ngăn nhưng Huế vẫn tiếp tục dùng cây sắt đánh vào chân anh Lộc…

Nhận được tin báo, công an phường 11 đã xuống hiện trường lập biên bản, bắt giữ Huế đưa về trụ sở làm việc. Sau đó, công an TP Vũng Tàu khởi tố, bắt tạm giam Huế.

Tại phiên tòa, Huế thừa nhận hành vi phạm tội và nói do quá nóng giận nên có hành vi đánh lực lượng đô thị phường. Luật sư của bị cáo cũng xin HĐXX cho bị cáo hưởng án treo.

Tuy nhiên, theo HĐXX, hành vi của bị cáo là nguy hiểm, cần thiết tuyên mức án đủ sức răn đe. Do đó, HĐXX tuyên án như trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm