Lần đầu tiên, ĐH Sư phạm TP.HCM có nữ hiệu trưởng

(PLO)- Chiều 9-8, đại diện Bộ GD&ĐT đã trao quyết định bổ nhiệm TS Nguyễn Thị Minh Hồng làm hiệu trưởng ĐH Sư phạm TP.HCM.

Sau hơn một năm phụ trách ĐH Sư phạm TP.HCM, TS Nguyễn Thị Minh Hồng được bổ nhiệm làm hiệu trưởng.

Bà là nữ hiệu trưởng đầu tiên trong lịch sử hình thành và phát triển của trường đại học này.

TS Nguyễn Thị Minh Hồng được bổ nhiệm làm hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Ảnh: MT

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã ký Quyết định 2439 bổ nhiệm TS Nguyễn Thị Minh Hồng giữ vị trí hiệu trưởng ĐH Sư phạm TP.HCM, nhiệm kỳ 2018-2023.

TS Nguyễn Thị Minh Hồng 47 tuổi, quê Sóc Trăng, là cựu sinh viên khoa tiếng Trung Quốc của trường. Trước khi giữ vị trí quản lý, bà từng là giảng viên, trưởng bộ môn, phó khoa rồi trưởng khoa tiếng Trung Quốc.

Bà được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng từ tháng 6-2013. Giữa năm ngoái, bà được giao phụ trách ĐH Sư phạm TP.HCM sau khi hiệu trưởng là PGS Nguyễn Kim Hồng hết tuổi làm công tác quản lý.

ĐH Sư phạm TP.HCM thành lập năm 1976, tiền thân là ĐH Sư phạm Quốc gia Sài Gòn, ra đời năm 1957. Năm 1995, trường là thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM. Năm 1999, Chính phủ tách trường khỏi ĐH Quốc gia TP.HCM để xây dựng thành đại học sư phạm trọng điểm phía Nam. 

ĐH Sư phạm TP.HCM là một trong 14 trường trọng điểm quốc gia và là một trong hai đại học sư phạm lớn của cả nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.