Điểm chuẩn ĐH Sư phạm TP.HCM cao nhất 22,55 điểm

(PLO)- Chiều 6-8, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học (ĐH) Sư phạm TP.HCM công bố điểm chuẩn hệ ĐH chính quy.

Theo đó, đối với khối sư phạm, ngành sư phạm tiếng Anh lấy điểm chuẩn cao nhất với 22,55 điểm, tiếp đến là ngành sư phạm toán học với 22,25. Sau đó là các ngành sư phạm vật lý, hóa học, ngữ văn lấy từ 21 điểm trở lên. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là sư phạm tin học với 17 điểm.

Đối với khối ngoài sư phạm, ngành ngôn ngữ Anh lấy điểm chuẩn cao nhất với 21,55 điểm. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là địa lý học.

Mức điểm chuẩn cụ thể các ngành như sau:

Thí sinh trúng tuyển phải nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 cho trường trước 17 giờ ngày 12-8-2018 theo một trong hai phương thức sau:

- Nộp trực tiếp tại cơ sở chính của trường: Phòng đào tạo (A.106), 280 An Dương Vương, phường 4, quận 5, TP.HCM (trường vẫn nhận hồ sơ vào thứ Bảy 11-8 và Chủ nhật 12-8).

- Nộp qua đường bưu điện theo phương thức chuyển phát nhanh (EMS) hoặc chuyển bưu phẩm đảm bảo về địa chỉ: Phòng đào tạo, 280 An Dương Vương, phường 4, quận 5, TP.HCM. Trên bì thư, thí sinh ghi rõ nội dung: Xác nhận nhập học (lưu ý: tính ngày nộp theo dấu bưu điện).

Sau 17 giờ ngày 12-8, thí sinh không nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 coi như từ chối nhập học.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.