Lần đầu tiên Bộ Ngoại giao Mỹ tổ chức cuộc họp “Đại dương của chúng ta”

(PLO) – Cuộc họp có sự tham gia của hơn 400 người đến từ 80 quốc gia trên thế giới, cùng nhau bàn thảo về vấn đề bảo vệ đại dương, phần diện tích chiếm đến ¾ trái đất.

 Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phát biểu tại cuộc họp "Đại dương của chúng ta". Ảnh: Xinhua

Ngoại trưởng Mỹ, ông John Kerry mở đầu bài phát biểu của mình về mối nguy hại đang đe dọa các đại dương trên thế giới, đặc biệt là hai vấn đề ô nhiễm và khai thác quá mức. Theo Xinhua, tại buổi họp diễn ra trong hai ngày, bắt đầu từ hôm qua (16-6), Bộ ngoại gia, nguyên thủ của nhiều quốc gia đã có mặt, trong đó có cả chủ tịch ngân hàng thế giới, ông Jim Yong Kim.

Đây là lần đầu tiên Bộ ngoại giao Mỹ tổ chức một chương trình như thế này với mục tiêu đề ra là thiết lập được chương trình chiến lược toàn cầu và toàn diện để bảo vệ đại dương. “Bảo vệ tài nguyên và sự trong lành của đại dương không phải là vấn đề của một cá nhân hay một đất nước, nó là vấn đề toàn cầu. Chúng ta không thể nhầm lẫn bảo vệ đại dương là vấn đề an ninh quốc gia. Hiện tại khai thác nguồn lợi từ biển hỗ trợ sinh kế cho 12% dân số thế giới và nó cũng là vấn đề môi trường của cả hành tinh”, ông Kerry nói.

Theo ngoại trưởng Kerry, 1/3 trữ lượng hải sản hiện đang bị khai thác quá mức và hầu hết ở những nơi khác việc khai thác vô tổ chức cũng đang diễn ra. Trong khi đó, trên toàn thế giới đã có đến 500 vùng biển được xác định là biển chết.

“Nếu tình trạng như hiện nay tiếp tục diễn biến, diện tích biển chết sẽ ngày càng lan rộng vì không một sinh vật nào có thể sống sót. Sẽ không thể thay đổi thực trạng nếu các quốc gia không cùng nhau hành động bởi môi trường biển là sự liên thông chặt chẽ”, ngoại trưởng Kerry nhấn mạnh.

Phương Dung

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.