Trung Quốc đến Anh lần hai trong vòng 3 tháng

(PLO) – Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ đến thăm chính thức Anh Quốc trong ba ngày. Chuyến đi được xem là sự kiện ngoại giao quan trọng giữa Trung Quốc và châu Âu sau chuyến công du của chủ tịch Tập Cận Bình hồi tháng 3.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Lý từ khi ông nhậm chức vào tháng 3-2013. “Anh Quốc là một đất nước tuyệt vời và là một đối tác đặc biệt quan trọng của Trung Quốc, tờ The Times dẫn lời thủ tướng Lý.

Trọng tâm của cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Lý và Thủ tướng Anh David Cameron sẽ là vấn đề kinh tế. Cụ thể Trung Quốc nhấn mạnh ba nội dung cần thảo luận là: thứ nhất là trao đổi để tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế; thứ hai là thể hiện rõ hình ảnh về Trung Quốc, thay đổi một vài nhận định sai lầm trước đây nhằm giảm bớt sự âu lo của quốc tế; thứ ba là để thể hiện tiềm năng của mình với nước bạn.

 Thủ tướng Lý Khắc Cường được đón tiếp tại Anh. Ảnh: Xinhua

Nước Anh có tiềm năng kinh tế mạnh, tài chính linh hoạt và nền tảng khoa học kỹ thuật vượt trội, là đất nước hàng đầu thế giới về bảo vệ môi trường và năng lượng. Trong khi đó, Trung Quốc có một thị trường rộng lớn và hệ thống nhà máy sản xuất rộng khắp. Thủ tướng Trung Quốc hi vọng rằng mối quan hệ song phương giữa hai nước sẽ giúp phát huy những thế mạnh bổ sung này.

Những căng thẳng và xung đột đang gia tăng ở nhiều nơi khiến các nước phát triển nhận thấy hòa bình là con đường tốt nhất để bảo vệ sự phồn thịnh. Hơn thế nữa, việc thiết lập mối quan hệ với các cường quốc khác sẽ gia tăng sức mạnh nội tại cho mình.

Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh David Cameron và diện kiến nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị. Mục tiêu của thủ tướng Trung Quốc là ký kết được những thỏa thuận hợp tác có giá trị lên đến 30 tỷ USD, bao gồm các giao dịch về cơ sở hạ tầng, đường sắt cao tốc, năng lượng hạt nhân và hợp tác tài chính.

Thủ tướng Lý cam kết sẽ khuyến khích sự phát triển trong khu vực kinh tế tư nhân, áp dụng những chính sách cứng rắn để chống lại vấn đề vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, ô nhiễm môi trường và cạnh tranh không lành mạnh. “Đây là yếu tố để xây dựng lòng tin với các nhà đầu tư nước ngoài”, ông Lý nói.

Đến thứ 5 (19-6), thủ tướng Lý sẽ rời Anh để tiếp tục chuyến công du ba ngày đến Hy Lạp.

Phương Dung

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.