Kosovo thông báo sẽ nộp đơn xin gia nhập EU vào cuối năm 2022

(PLO)- Chính quyền Kosovo cho biết sẽ nộp đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu vào cuối năm 2022 để có thể được hưởng những lợi ích dưới tư cách ứng viên của khối này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài RT ngày 14-9 dẫn lời một quan chức chính quyền Kosovo cho biết vùng lãnh thổ này sẽ chính thức nộp đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu (EU) vào cuối năm 2022, để được tiếp cận các lợi ích với tư cách ứng viên khối này.

“Chúng tôi sẽ nộp đơn trong năm nay. Chúng tôi cũng đã thông báo cho các đối tác quốc tế của mình, chúng tôi muốn được hưởng những quyền lợi với tư cách là ứng viên EU” - quan chức trên cho hay.

Cũng theo quan chức này, hơn 90% người dân Kosovo ủng hộ việc gia nhập EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và cho rằng đây là “con đường duy nhất đi đến một châu Âu đoàn kết trong tương lai”.

Quan chức trên nhấn mạnh Kosovo là “một nền dân chủ” nên không có lý do gì để Kosovo “bị đối xử khác biệt với các nước trong khu vực, những quốc gia không có dân chủ”.

Cờ Kosovo (trái) và cờ Liên minh châu Âu EU (phải). Ảnh: RT

Cờ Kosovo (trái) và cờ Liên minh châu Âu EU (phải). Ảnh: RT

Kosovo trước đây là một tỉnh của Serbia, dân Kosovo hiện nay đa số là người Albania. Kosovo ly khai khỏi Serbis từ năm 2008, hiện mới có tư cách là một ứng cử viên tiềm năng trong EU.

Đến nay Serbia vẫn tuyên bố Kosovo là lãnh thổ của mình, và 5 thành viên EU - Tây Ban Nha, Hy Lạp, Romania, Slovakia và Cộng hòa Cyprus - chưa công nhận Kosovo là một quốc gia độc lập.

Các cuộc đàm phán do EU làm trung gian giữa Kosovo và Serbia, được khởi động hơn một thập niên trước, cho đến nay vẫn chưa có kết quả.

Trước đó, hôm 13-9, Tổng thống Serbia - ông Aleksandar Vucic đã nói với Quốc hội nước này rằng EU đang cố gắng gây áp lực buộc Belgrade phải công nhận Kosovo là điều kiện tiên quyết để gia nhập khối, nhưng ông không có ý định làm như vậy.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.