Kinh doanh èo uột, khách thuê trả mặt bằng hàng loạt

(PLO)- Các xu hướng tiêu dùng thay đổi theo hướng online đang gây ảnh hưởng mạnh đến thị trường cho thuê mặt bằng kinh doanh. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Thời điểm cuối năm, bên cạnh nhiều mặt bằng cho thuê nhà phố, shophouse bị khách thuê thanh lý, trả lại hàng loạt thì các quầy hàng ở trung tâm thương mại lại khởi sắc hơn.

Bức tranh 2 màu sáng - tối

Cuối năm 2024, TP.HCM chứng kiến làn sóng trả lại mặt bằng kinh doanh diễn ra trên diện rộng, bao gồm cả các khu vực trung tâm và vùng ven.

Tại quận 1, nhiều căn nhà mặt tiền trên các tuyến đường sầm uất như Lê Lợi, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tôn đóng cửa, treo biển cho thuê. Giá thuê tại đây thuộc top cao nhất thế giới nhưng nhiều tháng liền không có khách thuê do chi phí duy trì vượt quá khả năng của các doanh nghiệp nhỏ.

Tình trạng tương tự cũng xuất hiện ở các khu vực ven thành phố như TP Thủ Đức và quận Gò Vấp. Các nhà phố khu phố ẩm thực Phan Xích Long (quận Phú Nhuận) cũng đóng cửa, trả mặt bằng cuối năm khá nhiều.

Tương tự, những shophouse tại các khu đô thị mới bị bỏ trống, dù hạ mức giá thuê xuống còn 10-15 triệu đồng/tháng cũng không thu hút được khách hàng.

Theo ghi nhận, phần lớn các cửa hàng kinh doanh bán lẻ, quán cà phê và nhà hàng nhỏ lẻ đều gặp khó khăn về tài chính. Nhiều chủ doanh nghiệp chia sẻ lượng khách giảm mạnh so với trước, doanh thu không đủ bù đắp chi phí.

Anh Nguyên Vũ, chủ nhà hàng tại quận Gò Vấp, TP.HCM thẳng thắn thừa nhận: “Kinh doanh càng ngày càng khó khăn. Chúng tôi phải trả mặt bằng để giảm gánh nặng tài chính. Mỗi tháng chi phí thuê mặt bằng gần 300 triệu đồng, trong khi lượng khách ít, lỗ nặng nên buộc trả.”

Theo anh Vũ, dù tình trạng mặt bằng cho thuê trống gia tăng, các chủ sở hữu vẫn không sẵn sàng giảm giá. Điều này phản ánh một nghịch lý: giá cho thuê không tương xứng với nhu cầu thực tế, tạo áp lực lớn lên người thuê và dẫn đến việc trả lại mặt bằng cho thuê.

mat-bang-cho-thue-tphcm5.jpg
Chủ một nhà hàng vừa thanh lý hợp đồng trả lại mặt bằng cho thuê vì kinh doanh khó khăn.
Ảnh: QH

Không chỉ mặt bằng nhà phố mà những shophouse ở khối đế các chung cư cũng bỏ trống hàng loạt.

Các chủ đầu tư thường kỳ vọng quá cao vào khối đế thương mại, dẫn đến việc định giá thuê cao, không phù hợp với lợi nhuận tiềm năng của các nhà kinh doanh nhỏ. Bên cạnh đó, mô hình này thường chỉ đáp ứng được nhu cầu của cư dân trong chung cư mà không thu hút được khách hàng bên ngoài.

Ông Nguyễn Hồng Hải, chuyên gia bất động sản

dai-sieu-thi-ban-le-vincom.jpg
Mặt bằng cho thuê các trung tâm thương mại vẫn thu hút khách thuê kinh doanh F&B, thời trang. Ảnh: QH

Trong khi mặt bằng cho thuê nhà phố khó khăn thì mặt bằng ở các trung tâm thương mại khu trung tâm TP.HCM vẫn đón nhiều thương hiệu quốc tế mới góp mặt.

Bà Trần Phạm Phương Quyên, Quản lý Cấp cao Bộ phận Cho thuê Bán lẻ Savills TP.HCM, cho biết các dự án trọng điểm như Hùng Vương Plaza, AEON Mall và Vạn Hạnh Mall luôn duy trì công suất thuê đạt 100% nhờ lượng khách ra vào trung tâm cao, khách thuê đa dạng và quản lý hiệu quả. Giá thuê tầng trệt trung bình 1,4 triệu đồng/m2/tháng, tăng 4% theo quý và 6% theo năm.

Ngoài ra, mặt bằng cho thuê ở một số vị trí đắc địa vẫn được các chuỗi hệ thống F&B thuê để mở rộng. Bà Giang Huỳnh, Giám đốc Nghiên cứu tại S22M Savills Việt Nam, lý giải dù giá thuê cao nhưng nhu cầu từ các thương hiệu lớn và các doanh nghiệp cao cấp lại rất mạnh.

Buộc thay đổi theo xu hướng tiêu dùng mới

Tiến sĩ Lê Bá Chí Nhân-Chuyên gia kinh tế cho rằng thời gian tới, chủ kinh doanh buộc phải tính toán, có thể tình trạng trả lại mặt bằng cho thuê ngày càng gia tăng.

Nguyên nhân thứ nhất là chi phí thuê cao vượt quá khả năng chi trả. Thứ hai là thói quen tiêu dùng thay đổi khi xu hướng kinh doanh online bùng nổ đã làm giảm nhu cầu thuê mặt bằng bán lẻ.

Ngoài ra, nền kinh tế chưa phục hồi hoàn toàn trong khi chi phí sinh hoạt tăng cao khiến sức mua giảm mạnh. Đây là thời điểm khó khăn đối với các doanh nghiệp nhỏ lẻ từ sau đại dịch.

mat-bang-cho-thue-tphcm1.JPG
Các chuyên gia cho rằng chủ mặt bằng cho thuê cần điều chỉnh chiến lược cho thuê để phù hợp với nhu cầu mới. Ảnh: QH

Các chuyên gia cho rằng chủ mặt bằng cho thuê cần điều chỉnh chiến lược cho thuê để phù hợp với nhu cầu mới. Thay vì chỉ cho thuê mặt bằng truyền thống, họ có thể xem xét cho thuê không gian linh hoạt hoặc mặt bằng cho các mô hình kinh doanh online như kho chứa hàng cho các cửa hàng trực tuyến.

mặt bằng cho thuê
Xu hướng kinh doanh online bùng nổ làm giảm nhu cầu thuê mặt bằng bán lẻ. Ảnh: QH

Mặc dù mua sắm online đang gia tăng nhưng không gian bán lẻ truyền thống vẫn có thể tồn tại nếu được tối ưu hóa. Các cửa hàng có thể chuyển sang mô hình showroom, nơi khách hàng có thể trải nghiệm sản phẩm, sau đó đặt hàng trực tuyến. Không gian mặt bằng có thể được thiết kế linh hoạt để phục vụ cả mục đích trưng bày sản phẩm và các hoạt động marketing tương tác.

Chủ hệ thống kinh doanh ăn uống, thời trang vẫn ăn nên làm ra

Theo Sở Công Thương TP.HCM ước tính năm 2024 doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ sẽ tăng 11% theo năm. Chi tiêu tiêu dùng dự kiến tăng 7,6%. Trong quý IV-2024, hơn 27.600 m2 sàn từ ba dự án ngoài trung tâm sẽ khai trương với công suất dự kiến đạt ít nhất 80%.

hinh-quan-ca-phe-the-bunny-7765-5476.jpg
Một số doanh nghiệp kinh doanh F&B vẫn mở rộng cửa hàng nhờ doanh thu tốt. Ảnh: QH

Đáng nói, thị trường thời trang TP.HCM đang ngày càng sôi động với sự xuất hiện của nhiều thương hiệu quốc tế đình đám. Vincom Đồng Khởi vừa chào đón một số gương mặt mới là Urban Revivo và Karl Lagerfeld. Trong khi đó, Saigon Centre cũng không kém cạnh với sự góp mặt của Longchamp, Lush và cửa hàng thứ hai của Popmart.

Theo Savills, một số ngành như F&B (ăn uống), thời trang, sức khỏe và làm đẹp, giải trí vẫn đang duy trì sự tăng trưởng và nhu cầu mở rộng mặt bằng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.