Kiều bào về Việt Nam sinh sống lâu dài cần thủ tục gì?

(PLO)- Kiều bào về Việt Nam sinh sống lâu dài sẽ làm các thủ tục theo Luật Cư trú, Luật Quốc tịch hiện hành. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tôi sống ở nước ngoài hơn 30 năm, giờ tôi muốn về Việt Nam nghỉ hưu và sinh sống lâu dài thì cần làm những thủ tục nào và liên hệ ở đâu?

Bạn đọc Jennifer Phạm

kiều bào về Việt Nam
Ảnh minh họa: AI

Luật sư Nguyễn Chí Thiện (Đoàn Luật sư TP.HCM) giải đáp:

Việc trở về Việt Nam nghỉ hưu và sinh sống lâu dài sẽ phụ thuộc vào tình trạng quốc tịch hiện tại của bạn.

Nếu bạn vẫn giữ quốc tịch Việt Nam, bạn có thể sử dụng hộ chiếu Việt Nam để nhập cảnh mà không cần thị thực (visa). Sau khi về nước, bạn cần thực hiện đăng ký thường trú tại cơ quan công an cấp xã, phường, thị trấn nơi bạn dự định sinh sống, theo quy định tại Điều 21 và Điều 22 Luật Cư trú 2020.

Nếu bạn đã thôi quốc tịch Việt Nam và hiện mang quốc tịch nước ngoài, bạn cần xin thị thực (visa) hoặc thẻ tạm trú/thường trú để có thể lưu trú hợp pháp tại Việt Nam. Trong trường hợp bạn mong muốn định cư lâu dài, mua nhà hoặc đầu tư tại Việt Nam, bạn có thể xem xét thủ tục xin trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 23 Luật Quốc tịch. Việc này thường đi kèm với thủ tục thôi quốc tịch nước ngoài, tùy thuộc vào quy định của quốc gia mà bạn đang mang quốc tịch.

Để được hướng dẫn chi tiết và thực hiện các thủ tục nêu trên, bạn có thể liên hệ:

- Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán) nếu bạn muốn làm thủ tục trước khi về nước.

- Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an hoặc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ nếu bạn đã về Việt Nam và cần làm thủ tục cư trú, nhập tịch.

Nếu cần hỗ trợ pháp lý chi tiết, bạn có thể tìm đến các văn phòng luật sư chuyên về quốc tịch và cư trú để được tư vấn cụ thể theo tình huống của mình.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt đoàn kiều bào tiêu biểu về dự Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ tư vào ngày 23-8-2024. Ảnh: TTXVN

Kiều bào về nước như về nhà

(PLO)- Nhà nước đã ban hành những chính sách, quy định của pháp luật ngày càng thông thoáng để đảm bảo quyền lợi tối đa cho kiều bào về nước, thể hiện nhất quán tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm