Kiến thức lớp 10 sẽ vào đề thi THPT quốc gia 2019

(PLO)- Thay vì tập trung vào kiến thức lớp 11, 12 như năm trước, năm nay kỳ thi THPT quốc gia sẽ tập hợp cả kiến thức lớp 10 vào đề.

Tại tọa đàm Cung cấp thông tin dự báo thị trường lao động và tư vấn hướng nghiệp phục vụ tuyển sinh đại học 2019 mới đây, Vụ phó Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT Phạm Như Nghệ đã thông tin một số điểm dự kiến điều chỉnh trong phương án thi THPT 2019.

Năm nay, Bộ GD&ĐT tiếp tục tổ chức một kỳ thi THPT quốc gia để lấy kết quả xét tốt nghiệp THPT và làm căn cứ xét tuyển đại học. Trong quá trình ra đề, Bộ yêu cầu câu hỏi trong bài không quá đánh đố học sinh. Nhưng theo ông Nghệ, mong muốn là như thế nhưng thực tế để đạt được là không dễ.

Cũng theo ông Nghệ, việc chấm thi, đặc biệt là bài trắc nghiệm sẽ không giao các địa phương chủ trì như trước đây mà chuyển cho các trường đại học. "Có thể sẽ dồn vào một số điểm để chấm chứ không phải chấm tại tất cả 63 tỉnh, thành" - ông Nghệ cho hay. Phần mềm chấm thi, cách quản lý bài thi, điểm thi cũng có những điều chỉnh để đảm bảm sự chính xác, khách quan kết quả thi của thí sinh.

Về coi thi, trước đây được giao cho các Sở GD&ĐT chủ trì và phối hợp với đại học ở trung ương và địa phương. Năm 2019, trường đại học/cao đẳng địa phương sẽ không coi thi tại địa phương đó. 

Kỳ thi 2018, ban làm đề được lựa chọn cẩn trọng, gồm nhiều giáo viên, giảng viên giỏi từ trường phổ thông, đại học nhưng đề thi lại bị phản ứng là quá khó. Năm nay, Bộ GD&ĐT dự kiến cho học sinh làm thử, giáo viên phản biện đề thi với số lượng lớn, phạm vi rộng hơn đảm bảo đề chính thức đạt mục tiêu vừa xét tốt nghiệp THPT, vừa đủ phân hóa để các trường căn cứ xét tuyển đại học. 

Ông Nghệ lưu ý Bộ GD&ĐT vẫn chủ trương cho các trường tuyển nhiều đợt trong năm, số đợt do hiệu trưởng trường quyết định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.