Kiến nghị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư của người làm oan ông Nén

(PLO)- 39 luật sư kiến nghị thu hồi chứng chỉ hành nghề của luật sư Cao Văn Hùng, nguyên điều tra viên hai vụ án “Vườn điều” và vụ án ông Huỳnh Văn Nén.

Ngày 16-12, 39 luật sư (LS) thuộc hai Đoàn LS TP Hà Nội và TP.HCM đã cùng ký tên vào đơn gởi Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp, Liên đoàn LS Việt Nam, Đoàn LS Thanh Hóa (ông Hùng là LS thuộc đoàn LS Thanh Hoa- PV) đề nghị thu hồi chứng chỉ LS đã cấp cho ông Hùng.

Theo đơn, ông Hùng là người đã làm oan cho chín người thuộc ba thế hệ trong một gia đình trong vụ án “Vườn điều”. Trong đó có “người tù thế kỷ” Huỳnh Văn Nén phải chịu cùng lúc hai bản án oan sai chưa từng có từ trước đến nay trong lịch sử tố tụng Việt Nam.

 Ông Cao Văn Hùng 

Theo đơn, năm 2002, ông Hùng bị loại ra khỏi ngành công an nhân dân do đã tiết lộ thông tin để một kẻ phạm tội tẩu thoát trước khi thực hiện lệnh bắt. Lý lịch tự khai của ông Hùng khai sau khi ra khỏi ngành, ông làm nghề tự do cho đến khi xin gia nhập Đoàn LS Hà Nội nhưng bị từ chối.

Tuy nhiên, qua xác minh của Tổ thẩm tra Đoàn LS Hà Nội, ông Hùng công tác tại Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận). Trong thời gian này có hai đơn tố cáo, khởi kiện ông Hùng ra tòa do làm “dịch vụ” giúp họ lấy “giấy đỏ” liên quan đến đất lâm nghiệp tại xã Đông Giang (Hàm Thuận Bắc). Cụ thể ông Hùng đã nhận hàng trăm triệu đồng nhưng không làm được “dịch vụ” lại không hoàn lại tiền.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm